Trong buổi họp đầu tiên vào thứ Sáu 19/5 các nhà lãnh đạo khối G-7 (Thất Cường) đồng ý tăng cường các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga và cam kết trợ giúp tài chính cho Ukraine.
Các nhà lãnh đạo của khối G-7 cũng dự kiến sẽ bàn về tình trạng căng thẳng ngày càng tăng giữa các nền kinh tế của khối và Trung Quốc trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài đến ngày 21/5.
Trong một tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo cho hay các biện pháp hiện thời nhằm vào Nga sẽ được mở rộng và bất kỳ hoạt động xuất khẩu nào có thể giúp ích cho Nga trong cuộc chiến kéo dài 15 tháng đánh vào Ukraine sẽ bị các nước G-7 hạn chế.
“Việc này bao gồm xuất khẩu máy móc công nghiệp, công cụ và công nghệ khác mà Nga sử dụng để xây dựng lại cỗ máy chiến tranh của nước này”, các lãnh đạo G-7 nói trong tuyên bố chung, đồng thời cho biết thêm rằng sẽ tiếp tục các nỗ lực để hạn chế nguồn thu của Nga từ việc buôn bán kim loại và kim cương.
Trong bối cảnh có bằng chứng cho thấy các biện pháp trừng phạt hiện tại đang giảm hiệu quả do các hành vi lách luật, họ cho biết khối này đang “làm việc tích cực” với các quốc gia mà hàng hóa, dịch vụ hoặc công nghệ của G-7 thuộc diện bị hạn chế có thể đi qua để đến Nga.
Các thành viên của G-7 – Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Canada và Ý – cũng dự kiến sẽ thảo luận kỹ về chiến lược đối với cuộc xung đột Ukraine.
Nổi lên với tư cách là những quốc gia giàu có nhất thế giới sau Thế chiến II, các nền dân chủ G-7 ngày càng bị thách thức bởi một Trung Quốc đang trỗi dậy và một nước Nga khó lường.
Cũng nên biết, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, sẽ tham gia hội nghị cùng với các lãnh đạo G-7 ở thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào Chủ nhật 21/5, ngày cuối cùng của Thượng Đỉnh G-7.
Mục đích chuyến xuất ngoại sang tận Nhật là để Tổng thống Ukraine gặp mặt đối mặt với các quốc gia dân chủ có nền kinh tế lớn nhất thế giới để xin họ viện trợ thêm vũ khí để Ukraine có thể mở cuộc tấn công mà họ đang chuẩn bị.
Thủ tướng Úc hôm thứ Sáu cũng đã bay sang Hiroshima dự Thượng đỉnh G-7.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giới thiệu đại kế hoạch phát triển Trung Á
Cũng trong ngày thứ sáu 19/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiết lộ một đại kế hoạch về phát triển Trung Á, từ xây dựng cơ sở hạ tầng cho đến thúc đẩy thương mại. Với động thái này, Bắc Kinh đảm nhận vai trò lãnh đạo mới trong một khu vực vốn từ lâu nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Nga.
Trung Quốc và 5 nước Trung Á họp thượng đỉnh, 19/5/2023 diễn ra ở tây bắc Trung Quốc. Photo courtesy: Reuters
Trung Quốc sẵn sàng phối hợp về chiến lược phát triển với Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa ở tất cả các nước này, ông Tập phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á diễn ra ở tây bắc Trung Quốc.
Với sự can dự của mình, Trung Quốc chủ động đi đầu trong cuộc đua giành ảnh hưởng về chính trị và nguồn lợi năng lượng trong khu vực giàu tài nguyên, trong khi Nga bị cuốn vào cuộc chiến ở Ukraine và Hoa Kỳ giảm sự hiện diện trong khu vực sau khi rút quân khỏi Afghanistan.
Năm nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ mang lại cho Trung Quốc các tuyến đường thay thế để vận chuyển nhiên liệu, thực phẩm và các hàng hóa khác trong trường hợp bị gián đoạn ở những nơi khác.
Thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Trung Á đạt mức kỷ lục 70 tỷ đô la vào năm ngoái, trong đó Kazakhstan dẫn đầu với 31 tỷ đô la, cùng lúc Trung Quốc muốn có các liên kết sâu hơn trong nỗ lực bảo đảm mức độ an ninh năng lượng và lương thực lớn hơn.
(Tổng hợp từ VOA/Reuters)