22 người bị bắt trong vụ tấn công giết 4 công an ở Đăk Lăk. Chưa biết lý do!

12 Tháng 6, 2023 | Tin Việt Nam
Một nghi phạm bị đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk, thẩm vấn. Ảnh: Công an nhân dân via VnExpress

Một ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng tấn công các đồn công an khiến 4 công an chết, báo chí ở Việt Nam đã được đăng tin tức rõ hơn, nhưng vẫn còn bị hạn chế, bởi người dân vẫn chưa biết lý do vụ nổ súng vào các cơ quan thi hành pháp luật như công an.

Báo điện tử VnExpress sáng nay đưa tin:

Thêm 6 người trong vụ tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur bị bắt, nâng tổng số nghi phạm lên 22.

Sáng 12/6, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết các lực lượng chức năng đã làm việc trắng đêm và đang quyết liệt truy bắt những người còn lại trong nhóm tấn công.

Theo thông báo của Bộ Công an, rạng sáng 11/6, một nhóm người chưa rõ danh tính đã dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur khiến một số cán bộ, người dân tử vong.

Đến tối cùng ngày, nhà chức trách thông báo đã bắt 16 nghi phạm; giải cứu hai con tin, thu nhiều súng và hung khí của các nghi phạm.

Chiều 11/6, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm với 4 công an đã hy sinh.

Theo đó, Bộ trưởng truy thăng cấp bậc hàm từ đại uý lên thiếu tá với anh Hoàng Trung, 42 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur; từ thượng uý lên đại uý với anh Nguyễn Đăng Nhân, 29 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur; từ đại uý lên thiếu tá với anh Trần Quốc Thắng, 34 tuổi, cán bộ công an xã Ea Tiêu; từ thượng uý lên đại uý với anh Hà Tuấn Anh, 32 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Tiêu.

Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND, cũng ký Quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi gia đình công an hy sinh.

Hai Công an huyện Cư Kuin bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ là thượng uý Đàm Đình Bốp, 30 tuổi, Phó Trưởng Công an xã Ea Ktur và đại uý Lê Kiên Cường, 35 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur, nhận hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi người.

Một số người trong nhóm tấn công bị bắt. Ảnh: Công an nhân dân via VnExpress

Tại huyện Cư Kuin, các xã được chỉ đạo trực 100% quân số. Người dân được động viên không ra khỏi nhà; khi phát hiện người lạ mặt phải báo ngay cho chính quyền địa phương. Người dân nơi đây và các địa bàn lân cận được khuyến cáo bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở cùng các lực lượng chức năng.

Trong khi đó, ngày hôm qua, VOA đưa tin công an cũng đã giải cứu được hai con tin trong vụ này, đồng thời cho biết thêm rằng một con tin khác đã tự trốn thoát được. Bộ không cung cấp thông tin chi tiết về các nghi phạm và cho biết rằng công an đang tìm kiếm các nghi can khác.

Thông cáo trên trang web của chính phủ đã chia sẻ hình ảnh của một số nghi phạm bị còng tay cũng như hình ảnh súng trường và dao của các nghi can này.

Truyền thông nhà nước đưa tin trước đó rằng năm trong số những người bị bắt đến từ tỉnh Đắk Lắk và người còn lại đến từ tỉnh Gia Lai lân cận, cả hai đều ở Tây Nguyên, vùng trồng cà phê lớn nhất của Việt Nam.

Hiện chưa rõ liệu các nghi phạm có thuộc một nhóm chính trị nào hay không.

Vào năm 2020, một tòa án Việt Nam đã kết án 20 người với mức án từ 2 đến 24 năm tù về tội khủng bố, sau khi kết luận họ có tội liên quan đến vụ đánh bom đồn công an.

(Tổng hợp từ VnExpress/ VOA)