Quản lý vũ trường New Century được miễn truy tố về tội chứa chấp và sử dụng ma túy

11 Tháng 12, 2008 | Tin Việt Nam



 


 









New Century trong đêm đột kích của cảnh sát năm 2007


Vũ trường New Century chính thức mở cửa từ năm 2000, nơi đây nhanh chóng trở thành nơi tụ tập của các thanh niên Hà Nội và các vùng lân cận. hàng trăm thanh niên bắt đầu kéo về đây và nơi đây trờ thành nơi lý tưởng cho các thanh niên sử dụng ma túy và cần sa. Do thường mở cửa đến 2-3 giờ sáng nên khu vực này bị người dân địa phương phản ánh rằng rất mất trật tự và ồn ào.



Vào sáng sớm ngày 28.4.2007 cảnh sát đã tiến hành bố ráp vũ trường New Century, tạm giữ hơn 1000 người và kiểm tra chất ma túy trên các khách hàng của vũ trường. Viện Khoa học hình sự đã phát hiện 240 trường hợp có kết quả dương tính với ma túy, 62 người khác có kết quả dương tính với ma túy tổng hợp.



Theo khởi tố ban đầu, vũ trường này bị truy tố về việc chứa chấp và sử dụng ma túy, ngoài ra còn buôn bán rượu trái phép trong thời gian từ năm 2005 tới 2007 mà không có giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, Viện Kiểm Sát Nhân Dân (VKSND) Hoàn Kiếm vừa rút lại tội cáo buộc tàng trữ và sử dụng ma túy, vì không tìm được bằng chứng cáo buộc rằng nhân viên vũ trường và khách hàng có quan hệ trong việc buôn bán và sử dụng ma túy tại vũ trường.



Cũng tại đêm đột kích này cảnh sát đã phát hiện ra hai loại ma túy mới xuất hiện tại Việt Nam, đó là những viên nén đầu chó và những viên ma túy tổng hợp hình bầu dục B8. Mức độ kích thích của hai loại này rất cao so với các loại thông thường trước đây.



Ông Nguyễn Đại Dương đã được VKSND cho toại ngoại sau 7 tháng tạm giam. Với đình chỉ tội tàng trữ và sử dụng ma túy, ông Dương sẽ bị truy cứu trách nhiệm về tội buôn bán trái phép rượu trong vũ trường. Theo điều luật về loại hình trạng này, ông Dương có thể sẽ phải ngồi tù lâu nhất là 2 năm và nhẹ nhất là 3 tháng.



Cũng thông qua vụ việc trên đã có 29 cán bộ có liên quan bị xử lý, phê bình và trừ lương. 7 thành viên khác của Sở văn hóa thông tin cũng dính líu đến việc sử lý trên.



Những người đứng đầu của quận Hoàn Kiếm cũng như chính quyền Hàng Trống cũng bị xử phạt. Tuy nhiên cơ quan điều tra cho rằng mức xử lý như vậy là quá nhẹ đối với việc bê bối trách nhiệm như thế (Nguồn VnExpress)