Ông Tập Cận Bình trìu mến tiếp đón ông Kissinger hôm thứ Năm 20/7/2023. Photo courtesy: Reuters Chủ tịch Tập Cận Bình nồng nhiệt chào đón nhà cựu ngoại giao Henry Kissinger trong bối cảnh Hoa Kỳ tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc.
Chuyến thăm bất ngờ của ông Kissinger tới thủ đô Trung Quốc diễn ra giữa lúc có nhiều quan chức hàng đầu của Mỹ tới thăm nước này.
Cựu bộ trưởng ngoại giao Mỹ, nay đã 100 tuổi, đóng vai trò then chốt trong việc giúp Trung Quốc thoát khỏi sự cô lập ngoại giao trong những năm 1970.
Phía Mỹ nhấn mạnh ông Kissinger đi Trung Quốc với tư cách cá nhân.
Nhưng với tiếng tăm của ông ở Trung Quốc, ông có thể đóng vai trò một kênh liên lạc không chính thức cho các cuộc đàm phán Mỹ-Trung.
Truyền hình nhà nước phát hình ảnh ông Tập cười tươi khi ông nói với ông Kissinger: “Tôi rất mừng được gặp ngài.”
Họ có cuộc gặp tại Nhà khách Quốc gia Điếu ngư đài, một không gian thân mật hơn Đại lễ đường Nhân dân, nơi Trung Quốc thường tổ chức các cuộc gặp chính thức với các quan chức ngoại giao nước ngoài.
Điếu ngư đài cũng là nơi mà hơn nửa thế kỷ trước ông Kissinger gặp quan chức TQ trong một chuyến thăm bí mật để giúp bình thường hóa quan hệ Mỹ-Trung, ông Tập nhận xét.
“Chúng tôi sẽ không bao giờ quên bạn cũ, và sẽ không quên đóng góp lịch sử của ông trong việc phát triển quan hệ Mỹ – Trung và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước,” ông Tập nói thêm.
Giọng điệu thân ái của ông Tập cũng tương tự như thông điệp mang tính hòa giải từ các quan chức cao cấp TQ khác, những người đã gặp ông Kissinger từ khi ông đáp xuống Bắc Kinh hôm thứ Hai đầu tuần.
Các thông cáo phía Trung Quốc đưa ra về cuộc gặp với Ngoại trưởng Tần Cương và Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc nhấn mạnh cần có sự tôn trọng, hợp tác và “cùng tồn tại hòa bình” giữa hai siêu cường.
Thông cáo cũng dẫn lời ông Kissinger nói rằng ông là một “người bạn của Trung Quốc”, rằng “Hoa Kỳ và Trung Quốc không thể coi nhau là thù” và quan hệ hai nước sẽ là “trọng tâm cho hòa bình thế giới và cho sự phát triển của xã hội chúng ta.”
Truyền thông Trung Quốc đưa tin tích cực về chuyến thăm của Kissinger, còn mạng xã hội thán phục sức khỏe của ông, bình luận trên Weibo với hashtag “Kissinger vẫn bay sang Bắc Kinh làm việc dù đã 100 tuổi”.
Một số người kêu ca Mỹ giờ đây cử cả người già 100 tuổi sang Trung Quốc để cải thiện quan hệ.
Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ hồi đầu tuần nói họ biết về chuyến đi của ông Kissinger và “sẽ không ngạc nhiên” nếu ông ta báo cáo lại cho bộ ngoại giao khi trở về Mỹ.
Nhưng họ cũng nói rằng ông đi Trung Quốc theo quyết định cá nhân và không hành động thay mặt cho chính phủ Mỹ.
Với tư cách một công dân bình thường, ông Kissinger có thể có thảo luận thẳng thắn hơn với ông Tập và các quan chức khác, cho phép ông trình bày thẳng các mối lo ngại và yêu cầu của Mỹ.
(Nguồn: BBC)