Lý Khắc Cường (Li Keqiang), cựu thủ tướng Trung Quốc và là đối thủ chính trị một thời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã qua đời sau một cơn đau tim đột ngột ở Thượng Hải.
Cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin Li đang nghỉ ngơi ở Thượng Hải thì lên cơn đau tim và mọi biện pháp hồi sức đều thất bại. Ông ấy năm nay 68 tuổi.
Cái chết của Lý là cú sốc thứ ba giáng xuống giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc trong những tháng gần đây sau khi cựu ngoại trưởng Tần Cương bị sa thải vào tháng 7 và cựu bộ trưởng quốc phòng Lý Thượng Phúc chính thức bị cách chức hôm thứ Tư tuần này.
Li Keqiang, một nhà kinh tế thuộc phe đối địch với Tập Cận Bình, người có quan điểm theo chủ nghĩa Mác-Lênin ít cứng rắn hơn chủ tịch nước Trung Quốc, đã nhận thấy quyền lực của mình dần bị thu hẹp trong suốt thập kỷ nắm quyền.
Lý là đồng minh của cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào khi ông lần đầu tiên được bổ nhiệm làm thủ tướng vào năm 2013. Nhưng những liên minh cũ đó đã bị Tập làm suy yếu thông qua các chiến dịch thanh trừng và tham nhũng, khiến không còn phe phái nào thay thế có đại diện trong nội các hàng đầu của Trung Quốc vào thời điểm Lý rời nhiệm sở trước đó.
Được nhiều người coi là người ít chủ nghĩa dân tộc hơn và tự do hơn về kinh tế so với Tập Cận Bình, Lý đã sử dụng bài phát biểu chính sách cuối cùng của mình trong năm nay để thừa nhận “những khó khăn, thách thức và sự hy sinh to lớn” của người dân Trung Quốc trong suốt đại dịch sau khi hàng nghìn người đổ ra đường vào cuối năm ngoái để yêu cầu chấm dứt tình trạng cách ly, phong tỏa.
Trong bài phát biểu cuối cùng của mình, ông cam kết trung thành với nhà lãnh đạo của mình. “Chúng ta hãy tập hợp chặt chẽ hơn xung quanh Ủy ban Trung ương với đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt, giương cao ngọn cờ vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc,” ông Lý nói trước sự cổ vũ tại Đại lễ đường Nhân dân.
“Hãy làm theo sự chỉ đạo của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.”