![]() |
Trương Tử Lâm tại VN trong tháng 7 vừa qua |
(TH) Tin từ Việt Nam cho hay một lần nữa Hoa hậu Trương Tử Lâm và bà chủ tịch Miss World lại sang Việt Nam để tham dự buổi lễ công bố chính thức cuộc tổ chức Miss World tại Nha Trang vào năm 2010.
Cũng như lần tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vừa qua tại Nha Trang, với lần tổ chức này các tập đoàn ngoại quốc do đại gia Hoàng Kiều lãnh đạo sẽ xây một khu sinh thái, dụ lịch cao cấp ở Nha Trang.
Báo VnExpress đưa tin về sự kiện tổ chức cuộc thi hoa hậu này như sau:
“Ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong tuần qua, ông và các ngành chức năng của tỉnh có buổi làm việc với Tổng giám đốc tập đoàn RAAS. Ông Hoàng Kiều đề xuất với tỉnh phương án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Đầm Bấy, trong đó có cả một sân khấu mới ngoài đảo nhằm phục vụ cuộc thi Hoa hậu Thế giới.
Dự kiến, khu du lịch sinh thái này mang tên “Khu resort và spa ngàn sao dưới nước”.
Khu giải trí cao cấp được xây dựng trên diện tích đất hơn 500 ha, trong đó hơn 300 ha nằm trên mặt đất, phần còn lại nằm trên mặt nước. Khu resort này đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao.
Theo đề xuất của ông Hoàng Kiều, dự án bao gồm một khách sạn chìm dưới nước, nhiều nhà hàng nổi và hơn mười bãi tắm… Ngoài ra, sẽ có rất nhiều hạng mục phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí và hệ thống các siêu thị, dịch vụ điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe…”.
Việt Nam là nước chậm tiến, đa số dân chúng sống về nghề nông và nghèo khó, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam cứ nhắm mắt nghe theo các “cò ta, cò tây, cò Việt kiều” để xây những dự án vui chơi giải trí hơn là sản xuất.
Từ chậm tiến lạc hậu, đưa cả nước xuống hố một thời gian với chủ nghĩa xã hội, nay các nhà lãnh đạo Việt Nam đua đòi chạy theo loại hình kinh doanh “phồn vinh giả tạo” mà họ đã có thời chê bai.
Các dự án phục vụ du lịch do các cò ta cò tây đưa ra chỉ có tính cách nhất thời, phục vụ một thiểu số. Chúng lan tràn như dịch tả, khiến cả nước người người nhà nhà đua nhau xây các sân chơi golf, đến độ lấy ruộng làm sân golf, và đến nay thì các lãnh đạo nhà nước mới biết rằng làm như vậy là sai.