Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Úc du từ 13.10, các Cộng đồng NVTD tổ chức biểu tình phản đối

08 Tháng 10, 2008 | Tin Việt Nam

 









Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngoại trưởng Stephen Smith tại Hà Nội vào đầu tháng 7 


 


Trong chuyến công du Việt Nam vào đầu tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Úc Stephen Smith đã gởi lời của Thủ tướng Úc Kevin Rudd mời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Úc. Ông Dũng nhận lời mời và hôm qua, Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) đã chính thức loan báo chuyến Úc du này, bắt đầu từ ngày 13.10.08.


 


TTXVN đưa tin:


 


“Nhận lời mời của Thủ tướng Australia Kevin Rudd, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức Australia từ ngày 13-14/10.

Chuyến thăm nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nâng quan hệ lên tầm cao mới, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực, và trao đổi các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 2/1973. Hai bên có nhiều cuộc trao đổi và tiếp xúc cấp cao, gần đây nhất vào tháng 6/2008, Thủ tướng Kevin Rudd đã chủ động điện đàm với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Tháng 8/2008, Thủ tướng Kevin Rudd và Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã có cuộc gặp bên lề Olympic Bắc Kinh.

Hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên phát triển tốt với việc Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Australia luôn tăng đều và khá cao, từ mức 32,3 triệu USD năm 1990 lên 4,56 tỷ USD năm 2007. Riêng 7 tháng đầu năm 2008, kim ngạch đạt gần 3,6 tỷ USD, chiếm tới 80% tổng mức kim ngạch cả năm ngoái. Đặc biệt, trong tháng 8 vừa qua Australia đã thông báo về nguyên tắc công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Australia hiện là một trong những nước đầu tư hiệu quả tại Việt Nam với 174 dự án có tổng vốn đăng ký 1,01 tỷ USD tính đến đầu tháng 6/2008, đứng thứ 17 trong tổng số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Hợp tác ODA cũng đạt hiệu quả cao và Australia đang tiếp tục tăng ODA cho Việt Nam lên khoảng 100 triệu USD trong giai đoạn 2008-2009 so với mức 93,1 triệu USD thời kỳ 2007-2008. Việt Nam hiện vẫn là một trong số các nước nhận ODA nhiều nhất từ Australia.

Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo được xem là một trong những điểm mạnh trong quan hệ hai nước. Tính đến nay, có gần 10.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại Australia, đưa nước này trở thành nơi có số lượng sinh viên Việt Nam theo học đông nhất.

Hai nước còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều mặt, nhất là trong nông nghiệp, công nghệ, giáo dục, đào tạo, du lịch và y tế. Tiềm năng hợp tác giữa hai nước không chỉ trong khuôn khổ song phương mà còn là sự hợp tác tại các tổ chức khu vực và quốc tế như APEC và Liên hợp quốc”.


 


Tuy Việt Nam mới thông báo chính thức chuyến Úc du của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua, nhưng cách đây một tuần các ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do ở Úc Châu đã loan tin việc Nguyễn Tấn Dũng sẽ qua Úc vào trung tuần tháng này, đồng thời ra thông cáo khẩn mời các hội đoàn họp để tổ chức các cuộc biểu tình, phản đối như họ vẫn thường làm đối với phái đoàn cao cấp của đảng và nhà nước Việt Nam.


 


Tại Melbourne, tin từ văn phòng Cộng Đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria cho hay sẽ có cuộc biểu tình chống chuyến Úc du của ông Nguyễn Tấn Dũng trước tiền đình Quốc hội tiểu bang vào 10 giờ sáng Thứ Ba 14.10.08. Ngoài việc chống thủ tướng Việt Nam, người biểu tình lên án chính sách đàn áp của nhà nước Việt Nam đối với người dân và các giáo hội, đặc biệt vụ giáo xứ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ hồi gần đây.


 


Trong khi đó, Cộng đồng Người Việt Tư do Tiểu bang New South Wales cũng đã triệu tập phiên họp và quyết định tổ chức một cuộc biểu tình tại thủ đô Canberra, phối hợp với các cộng đồng từ các tiểu bang khác.


 


Địa điểm trước Quốc hội Liên bang, từ 10 giờ sáng Thứ Hai 13.10.08.


 


Thông cáo của Cộng Đồng NVTD NSW có đoạn như sau:


 


“Nhà nước do Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn cộng sản Việt Nam lãnh đạo là một chế độ độc đảng, độc tài, phản quốc và phi nhân bản. Sự có mặt của Nguyễn Tấn Dũng tại Úc là một thách thức lớn lao đối với cộng đồng tỵ nạn chúng ta tại Úc Châu.


 


Chúng ta sẽ tiếp tục lên án chế độ Cộng Sản Việt Nam đã phản quốc dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng. Đã khiếp nhược im lặng trước mưu đồ xâm lăng bá chủ của Trung Cộng, để mặc cho chúng chiếm đóng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.


 


Chúng ta sẽ cực lực lên án chế độ CSVN vẫn tiếp tục chính sách đàn áp các tôn giáo. Cướp đất đai tài sản của các Giáo Hội, mà gần đây nhất là vụ đàn áp dã man gây thương tích cho nhiều giáo dân vô tội tại giáo xứ Thái Hà và Toà Khâm Sứ Hà Nội. Chúng ta  đòi nhà cầm quyền CSVN phải lập tức chấm dứt những hành vi tàn ác này.


 


Người Việt hải ngoại nói chung và Úc Châu nói riêng có trách nhiệm tố cáo những vi phạm nhân quyền trầm trọng của CSVN trước công luận quốc tế; đồng thời yêu cầu Thủ Tướng Kevin Rudd và chính phủ Úc phải lưu tâm đến vấn đề nhân quyền và các giá trị nhân bản trong mối bang giao giữa Úc và Việt Nam”.