Tổ chức khủng bố Hồi giáo Hezbollah đã ca ngợi các cuộc biểu tình kỷ niệm ngày 7 tháng 10 của Úc sau khi hàng nghìn người ủng hộ xuống đường vào Chủ Nhật.
Nhóm chiến binh này đã chia sẻ hai bức ảnh từ cuộc biểu tình ở Sydney trên kênh Telegram tiếng Anh chính thức của mình, viết rằng: “Từ Úc đến thế giới: Hãy chấm dứt hành động xâm lược của ‘Israel’ đối với Lebanon”.
Các nhóm Do Thái các nơi đã lên án các cuộc biểu tình, dù cảnh sát và các chính trị gia cảnh báo không được giương cao lá cờ của Hezbollah, những người biểu tình ở Sydney và Melbourne vẫn vẫy những lá cờ có tông màu và hình ảnh tương tự như của nhóm khủng bố.
Chủ tịch Hội đồng Điều hành của người Do Thái Úc Alex Ryvchin cho biết những người cầm cờ nên bị điều tra vì có thể vi phạm luật chống khủng bố.
“Luật được soạn thảo theo cách ngăn chặn sự ủng hộ một cách công khai đối với chủ nghĩa khủng bố, nhưng chưa bao giờ có thể kiểm chứng ý nghĩa của nó trên thực tế”, ông nói với giới truyền thông vào hôm thứ Hai.
“Liệu những thay đổi này có (bị vi phạm) hay không vẫn còn là điều đáng đăt câu hỏi, nhưng tôi nghĩ chắc chắn, ít nhất là từ quan điểm chống khủng bố và an ninh, những người này cần được xem xét kỹ lưỡng”.
Tuy nhiên, Cảnh sát NSW cho biết họ đã nhận được tư vấn pháp lý rằng hành động này sẽ không cấu thành tội hình sự.
Ông Ryvchin cho biết mặc dù cơ quan thẩm quyền cao nhất sẽ không bao giờ phản đối quyền tụ tập và biểu tình của người Úc, nhưng các nhóm ủng hộ Palestine nên tránh ngày kỷ niệm các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 và thừa nhận ngày này là “ngày để tang và tưởng niệm” cho cộng đồng Do Thái.
“Chúng tôi biết rằng đây là một yêu cầu vô ích từ phía chúng tôi. Họ sẽ không bao giờ nghe điều đó. Họ sẽ không bao giờ lắng nghe”, ông nói.
“Như tôi đã nói, khi bạn đang đối phó với những kẻ cuồng tín, hình thức biểu tình duy nhất mà họ hiểu là gây chia rẽ, kích động”.
Khoảng 7,000 người biểu tình cũng đã tham dự một cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố Melbourne, nơi cảnh sát đã bắt giữ bốn người.
Khi Palestine Action Group lên kế hoạch tổ chức một buổi cầu nguyện thắp nến tại Sydney vào ngày thứ Hai, Thủ hiến NSW Chris Minns chỉ trích là “vô cảm”.
“Tôi không nghĩ điều đó là phù hợp, đó là quan điểm cá nhân của tôi”, ông nói vào cuối tuần qua.
“Theo tôi, việc tổ chức một cuộc biểu tình hoặc mít tinh vào ngày mà mọi người bị thảm sát ở bên kia trái đất là vô cảm”.