Sau ngày tưởng niệm 7/10 khủng bố Hamas giết 1200 người vô tội, Do Thái sẽ làm gì?

09 Tháng Mười, 2024 | Tin nước Úc
Thủ lãnh Đối lập Peter Dutton (quay lưng) phát biểu không ủng hộ nghị quyết của  Chính phủ Anthony Albanese (thứ hai từ trái) tại phiên họp quốc hội ngày 8/10. Chụp từ màn hình ABC’s video

Cách đây một năm, thế giới bàng hoàng, sửng sốt khi nghe Hamas tràn sang biên giới Do Thái tàn sát những người đang dự lễ hội âm nhạc và dân các làng gần biên giới. Chúng không chừa một ai, từ phụ nữ đến các thanh niên trai tráng, từ em bé đến các cụ già. Hễ gặp là giết như nhà thơ cộng sản Tố Hữu từng kêu gọi “Giết, giết nữa bàn tay không chút nghỉ” khiến chỉ trong một ngày có trên 1,200 người vô tội bị giết và khoảng 250 người bị bắt làm con tin mà sau một năm vẫn còn gần 100 người bị giam giữ để làm công cụ trao đổi…

…Ngày Thứ Ba 8/10, Chính phủ đệ trình một nghị quyết lên án Hamas tấn công Do Thái và yêu cầu ngưng chiến và thả con tin. Thủ lãnh Liên đảng Peter  Dutton không ủng hộ, cho rằng nội dung như vậy chưa đủ và chỉ nên dành để lên án Hamas, Hezbollah và Iran. Tuy nhiên nghị quyết vẫn được thông qua vì Lao động có đa số.

Thật vậy, cuộc chiến hiện nay do Hamas và Hezbollah gây ra nhưng tội phạm chính là Iran bởi hai nhóm khủng bố này chỉ là kẻ thừa lệnh. Cựu Thủ tướng Tony Abbott cho rằng để giải quyết tình hình hiện nay, chỉ có cách là Do Thái tấn công lò nguyên tử của Iran, bởi ngày nào đó, Iran sẽ tiêu diệt Do Thái bằng bom nguyên tử. Tổng tống Mỹ Joe Biden bảo Do Thái không được làm, nhưng ai có thể ngăn cản quyết tâm của một dân tộc sau hai ngàn năm lưu vong nay lại bị dọa tiêu diệt?

(TiVi Tuần-san, 8/10/2024)

Trích báo e-magazine www.etvts.com.au phát hành ngày 9/10/2024 trang 23. Muốn đọc trọn bài bình luận này, mời bấm www.etvts.com.au