Anh ký được thỏa thuận thuế quan với Hoa Kỳ, Úc lại “lỡ hẹn”

19 Tháng Sáu, 2025 | Tin thế giới
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cầm bản thoả thuận thương mại ký với thủ tướng Anh Keir Starmer, tại thượng đỉnh của G7, ở Alberta, Canada, ngày 16/06/2025. Photo: Reuters – Stefan Rousseau

Dự họp thượng đỉnh nhóm G7 ở Alberta, Canada, thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 16/06/2025, đã ký với tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một thỏa thuận song phương về thuế quan, khiến Luân Đôn bớt lo lắng về thương chiến trong khi kinh tế Anh đang hụt đà tăng trưởng.

Theo RFI, lễ ký kết tại Canada không chỉ gỡ bỏ nhiều rào cản thuế quan với hàng hóa Anh nhập vào Mỹ, mà còn đưa Anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới ký được thỏa thuận thương mại với Mỹ kể từ ngày tổng thống Donald Trump tung ra loạt thuế quan đầu tháng 4 (Ngày “Giải phóng” 02/04/2025).Cùng ngày tại Alberta, nhà lãnh đạo Mỹ còn ký ngay sắc lệnh đưa thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ vào thực hiện, khiến nước Anh thở phào nhẹ nhõm. Bộ trưởng Thương Mại Anh Jonathan Reynolds nói công khai rằng “đây là sự kiện làm nhẹ người”.

Cụ thể thì Hoa Kỳ sẽ đặt hạn ngạch nhập khẩu hàng năm cho 100.000 xe hơi từ Anh, với mức thuế quan từ 25% xuống còn 10%. Riêng chuỗi cung ứng công nghệ hàng không vũ trụ và sản xuất máy bay thì được hai bên cùng miễn thuế cho nhau để thiết lập quan hệ chiến lược nhằm khai thác không gian, và gắn kết các lợi ích quân sự. Hoa Kỳ cho biết nếu Vương quốc Anh đáp ứng một số yêu cầu thì sẽ được nhận hạn ngạch hưởng thuế ưu đãi tối đa (quy chế tối huệ quốc – most favoured nation) cho thép và nhôm nhập vào thị trường Mỹ.

Theo thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính Anh, ông Darren Jones, ngay lập tức có 150.000 việc làm ở Anh được cứu nhờ thỏa thuận này với Mỹ. Trong những tuần bất ổn về thuế quan vừa qua, nhiều doanh nghiệp Anh trong ngành luyện kim và xe hơi đã tạm ngưng bán hàng sang Mỹ và có nguy cơ phải sa thải công nhân. Ông Liam Bates, đại diện tập đoàn thép arcegaglia hoan nghênh thỏa thuận nhưng yêu cầu “có thông tin rõ ràng hơn”, chứng tỏ là hiện còn nhiều chi tiết chưa đàm phán xong.

Vì sau màn “ký kết trình diễn” ở Canada, thỏa thuận Anh-Mỹ vẫn còn cần được thảo luận chi tiết ở khác nhiều lĩnh vực khác, và giới nhà nông Anh tỏ ra bi quan, lo ngại là thịt bò, nông sản Mỹ sẽ được “bán đổ bán tháo” vào Anh, gây thiệt hại cho họ.

Cũng cần phải nói là Anh đang có cuộc chơi cân bằng quan hệ thương mại với cả Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu. Ví dụ công ty mẹ của British Airways vừa công bố mua 32 máy bay Boeing mới từ Mỹ, cùng với 21 máy bay từ nhà sản xuất châu Âu Airbus.

Đây dù sao cũng là tin vui cho kinh tế Anh vốn vừa trải qua tháng 4, tháng đầu của quý II năm nay, với các con số khá bi quan. Nền kinh tế Anh đã sụt giảm 0,3% trong tháng 4, vượt xa các dự đoán trước đó là 0,1%. Khu vực dịch vụ, vốn chiếm phần lớn nền kinh tế, bị thu hẹp 0,4%, còn ngành sản xuất giảm 0,9%, vì xuất khẩu chịu tác động xấu của cuộc chiến thuế quan do đồng minh Hoa Kỳ phát động.

Trong khi đó, Úc là nước thường được gọi thân thiết nhất với Mỹ, Thủ tướng Úc thêm một lần nữa bỏ dịp gặp Tổng thống Trump mặt đối mặt dù ông Albanese đã có ba lần nói chuyện ngắn qua điện thoại kể từ khi ông Trump và Tòa Bạch Ốc lần thứ hai.

Thủ tướng Úc dự tính sẽ gặp Tổng thống Mỹ bên lề thượng đỉnh G7 ở Canada, nhưng ông  Trump đã rời hội nghị sớm để  trở về Hoa Thịnh Đốn do tình hình chiến tranh căng thẳng giữa Israel và Iran.

Thế là ông Albanese không có dịp nói về thuế quan hay hiệp ước AUKUS hiện đang được Mỹ  duyệt xét lại.

Nguồn: RFI