Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ xem xét lại lệnh cấm nhập khẩu thủy sản

16 Tháng 9, 2025 | Tin Việt Nam
Công ty CP Gò Đàng (GODACO), một doanh nghiệp chế biến thuỷ sản tại Tiền Giang cho biết các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng, kim ngạch, lợi nhuận của doanh nghiệp hiện đã về gần mức trước dịch. Ảnh: GODACO via baochinhphu.vn

Ngày 15/09/2025, bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã gởi thư đến bộ trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Howard Lutnick, đề nghị xem xét lại một quyết định có thể dẫn đến lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng thủy sản của Việt Nam vào Mỹ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Đây sẽ là một đòn giáng mạnh cho nền kinh tế Việt Nam, hiện đang chịu áp lực từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Theo Reuters, vào tháng 8/2025, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) đã thông báo cho bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là họ từ chối cấp « công nhận tương đương » theo Đạo luật Bảo vệ Động vật biển có vú (MMPA) đối với 12 phương pháp đánh bắt cá của Việt Nam.

Trước đó, cơ quan này còn cho biết là những quốc gia có ngành thủy hải sản bị từ chối cấp công nhận tương đương, «sẽ bị cấm xuất khẩu cá và các sản phẩm từ cá sang Mỹ kể từ ngày 01/01/2026».

Phía Việt Nam cho rằng lệnh cấm mới này có nguy cơ gây tổn hại cho nhiều mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu chủ lực như cá ngừ, cá kiếm, cá mú, cá thu, cá đối, cua và mực… Trong thư gởi đến đồng cấp Mỹ, bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết việc đảo ngược quyết định sẽ giúp «tránh những gián đoạn nghiêm trọng trong thương mại song phương, bảo vệ sinh kế cho hàng trăm nghìn ngư dân và lao động Việt Nam

Reuters lưu ý, Hoa Kỳ là một trong những thị trường hải sản lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu từ tháng Giêng đến tháng 8/2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 1,24 tỷ đô la, chiếm 17,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản Việt Nam theo như các số liệu do Hải quan Việt Nam công bố. Tuy nhiên, trong tháng Tám vừa qua, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Mỹ đã giảm 2% so với tháng Bảy.

(Theo RFI)