Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Israel ngay lập tức ngừng ném bom Gaza, sau khi phong trào Hamas tuyên bố chấp nhận các yếu tố chính trong đề xuất hòa bình của ông. Đây được mô tả là một bước tiến lớn dù Hamas chưa công khai chấp thuận toàn bộ đề xuất 20 điểm.
Hamas thông báo sẽ phóng thích tất cả 48 con tin Israel (cả sống lẫn thi thể) và đồng ý chuyển giao quyền quản lý Dải Gaza cho một cơ quan Palestine độc lập, trong khi vẫn tiếp tục đàm phán về chi tiết. Phong trào nhấn mạnh việc chấp thuận này dựa trên “công thức trao đổi” trong đề xuất của ông Trump — nhiều khả năng bao gồm việc trao hàng trăm tù nhân Palestine để đổi lấy những con tin Israel — và bày tỏ sẵn sàng thương thảo các điều khoản thực hiện.
Tuy nhiên, thông báo của Hamas nêu rõ họ cần làm rõ một số vấn đề then chốt trước khi thực hiện: lịch rút lui của lực lượng Israel, phân định “vũ khí phòng thủ và tấn công”, và các bảo đảm chấm dứt chiến tranh. Hamas khẳng định những vấn đề liên quan tương lai Gaza và quyền cơ bản của người Palestine phải được bàn trong một khuôn khổ quốc gia Palestine toàn diện, có sự tham gia và trách nhiệm của Hamas.
Về thời hạn phóng thích con tin, phong trào không đưa ra mốc cụ thể mà chỉ nói sẽ thả con tin nếu các điều kiện trao đổi trên thực địa được đáp ứng. Trước đó, đề xuất của ông Trump quy định cửa sổ 72 giờ để giải thoát tất cả con tin, nhưng Hamas từng cho rằng thời hạn đó quá ngắn do một số con tin do các phe phái khác cầm giữ và thi thể một số nạn nhân vẫn nằm dưới đống đổ nát.
Hamas cũng cho biết sẽ bàn giao quản trị Gaza cho một cơ quan Palestine được sự đồng thuận và có hỗ trợ Arab–Hồi giáo; thông báo không nhắc đến cơ quan giám sát quốc tế do Tony Blair và ông Trump đề xuất để giám sát chính quyền Gaza trong tương lai. Lãnh đạo cao cấp của Hamas, Moussa Abu Marzouk, nêu quan điểm rằng phong trào sẽ không giải trừ vũ khí trước khi “cuộc chiếm đóng” kết thúc, và còn nhiều đàm phán cần thiết về số phận vũ khí của họ.
Ai Cập và Qatar — hai bên đóng vai trò trung gian — đã nhận được phản hồi của Hamas. Ai Cập lên tiếng rằng Hamas sẽ không có vai trò trong quản trị hậu chiến của Gaza và các nước Arab–Hồi giáo đồng thuận rằng phong trào phải giải giới. Ngoại trưởng Ai Cập cảnh báo sự leo thang nếu các phiến quân từ chối thỏa thuận.
Trước khi Hamas trả lời, ông Trump ra tối hậu thư trên mạng xã hội, yêu cầu một thỏa thuận phải đạt được trước Chủ nhật 6 giờ chiều giờ Washington, đồng thời cảnh báo: nếu không sẽ xảy ra “điều kinh hoàng” chống lại Hamas. Ông cũng tuyên bố rằng nhiều tay súng Hamas đang “bị bao vây và quân sự mắc kẹt” và dọa hành động mạnh mẽ nếu phản ứng không tích cực.
Tổng hợp: tuyên bố của Hamas là bước ngoặt quan trọng nhưng mang tính chấp thuận có điều kiện; các bên vẫn còn nhiều khác biệt lớn—về rút quân, giải giới, cơ chế quản trị và lộ trình thực thi—và sẽ cần thêm đàm phán do Qatar, Ai Cập và các bên Arab–Hồi giáo tiếp tục làm trung gian.