Chín trên mười tài xế Úc thừa nhận lái xe khi phân tâm

09 Tháng 10, 2025 | Tin nước Úc
Một lượng lớn người Úc thừa nhận họ sẽ không thay đổi hành vi lái xe cho đến khi bị tai nạn. Hình: Reuters

Một khảo sát cho thấy đến 90% người Úc thừa nhận họ lái xe trong trạng thái phân tâm, và 30% nói rằng họ sẽ không thay đổi thói quen lái xe kém trừ khi gặp tai nạn.

Cảnh sát ước tính có khoảng 200 người tử vong mỗi năm trên đường phố toàn quốc do lái xe phân tâm, và một phần ba số người Úc được AAMI khảo sát cho biết họ từng gặp tai nạn hoặc suýt va chạm do việc lái xe mất tập trung.

Các hành vi gây phân tâm có thể bao gồm nói chuyện hoặc nhắn tin, ăn uống trong khi lái xe, hoặc sử dụng màn hình cảm ứng trên bảng điều khiển.

Gần 40% tài xế cũng thừa nhận họ hay nhìn ra ngoài cửa sổ để quan sát các tài xế hoặc người đi bộ khác, hoặc để xem các vụ va chạm và xe hỏng.

“Người lái xe Úc thường nhìn nhận hành vi của bản thân qua lăng kính màu hồng,” Mary Kennedy từ AAMI nói.

“Họ có xu hướng đổ lỗi cho hành vi xấu của người khác hơn là thừa nhận lỗi của chính mình.”

Bà cho biết trong khi 40% người Úc tự khai rằng họ sử dụng công nghệ như điện thoại và đồng hồ thông minh khi lái xe, con số này tăng lên hai phần ba khi nói về hành vi của các tài xế khác.

“Điều này cho thấy chúng ta thường thiên vị với hành vi của bản thân, tin rằng mình là tài xế an toàn hơn so với người khác,” Kennedy nói.

Tuy nhiên, nhiều người Úc cũng thừa nhận họ sẽ không thay đổi hành vi trừ khi chính họ hoặc người mà họ quan tâm – gia đình hoặc bạn bè – gặp tai nạn.

Theo số liệu của chính phủ, trong 12 tháng qua tính đến tháng 8/2025, đã có 1,353 người chết trên đường phố Úc, trong đó riêng tháng 8 đã có 118 người chết.

Con số này cao hơn 25% so với mức trung bình của tháng 8 trong 5 năm gần đây.