Ngày 8/10/2025, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bất ngờ tuyên bố Israel và Hamas đã đồng ý ký kết giai đoạn đầu tiên của một kế hoạch hòa bình do ông làm trung gian, đánh dấu bước đột phá đầu tiên kể từ cuộc chiến Gaza nổ ra hơn hai năm trước vào ngày 7/10/2023.
Trong tuyên bố đăng tải trên nền tảng Truth Social, ông Trump khẳng định: “Tôi vô cùng tự hào thông báo rằng Israel và Hamas đã cùng ký kết Giai đoạn Một của Kế hoạch Hòa bình của chúng tôi. Tất cả con tin sẽ được trả tự do rất sớm, và Israel sẽ rút quân về ranh giới đã thỏa thuận – những bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình mạnh mẽ, bền vững và vĩnh viễn.”
Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ chấm dứt giao tranh tại Gaza, đảm bảo việc rút quân của Israel, mở cửa cho viện trợ nhân đạo và thực hiện trao đổi tù nhân giữa hai bên. Một quan chức Israel tiết lộ rằng nhóm con tin còn sống – khoảng 20 người trong số 48 con tin – dự kiến sẽ được thả vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật tới (giờ địa phương).
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Một ngày trọng đại cho Israel. Tôi sẽ triệu tập nội các vào ngày mai để phê duyệt thỏa thuận và đưa tất cả những con tin quý giá của chúng ta về nhà.” Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các binh sĩ IDF, lực lượng an ninh, và đặc biệt là ông Trump vì những nỗ lực trong việc đạt được thỏa thuận này.
Phía Hamas cũng xác nhận đã đồng ý với thỏa thuận, gọi đây là bước đi hướng tới kết thúc chiến tranh, rút quân chiếm đóng khỏi Gaza, và trao đổi tù nhân. Đồng thời, họ cảm ơn các nước trung gian như Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như ông Trump vì đã “thúc đẩy chấm dứt chiến tranh” và hối thúc Israel “thực hiện đầy đủ các cam kết.”
Những vấn đề còn gây tranh cãi
Tuy thỏa thuận mở ra hy vọng lớn, nhưng vẫn còn nhiều điều khoản chưa được giải quyết, đặc biệt là về:
-Thời gian cụ thể và phạm vi rút quân của Israel
-Giải giáp vũ khí của Hamas.
-Cơ chế quản lý Gaza sau chiến tranh – nơi ông Trump dự định sẽ thiết lập một “Hội đồng Hòa bình” mà ông sẽ chủ trì, cùng sự tham gia của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair.
Trong tiến trình đàm phán tại thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập – kéo dài nhiều ngày – con rể ông Trump là Jared Kushner cùng đặc phái viên Steve Witkoff đã tham gia trực tiếp, phối hợp với các đại diện từ Qatar và cố vấn cấp cao của ông Netanyahu, Ron Dermer.
Ngay sau thông báo của ông Trump, nhiều nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ hy vọng và sự lạc quan:
Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen (Dân chủ): “Đây là tin rất tốt. Tôi mong đợi các bước tiếp theo, đặc biệt là thời hạn thả con tin.”
Thượng nghị sĩ Chris Coons cho rằng đây là tín hiệu đáng khích lệ, đồng thời nhấn mạnh: “Chiến tranh đã kéo dài quá lâu.”
Thượng nghị sĩ John Fetterman gọi đây là “cơ hội đầu tiên thực sự để có một nền hòa bình lâu dài trong khu vực.”
Trong khi đó, gia đình các con tin Israel đã tổ chức buổi phát biểu cảm ơn ông Trump vì nỗ lực đưa người thân của họ trở về, với hy vọng điều này sẽ sớm thành hiện thực.
Ông Trump cho biết đang xem xét tới thăm Trung Đông – có thể là Ai Cập hoặc thậm chí Gaza – sau khi hoàn tất kiểm tra sức khỏe định kỳ vào thứ Sáu. Trong thời gian đó, ông muốn trực tiếp chứng kiến quá trình thực hiện thỏa thuận và thúc đẩy bước tiếp theo của kế hoạch hòa bình do chính ông xây dựng.
Dù còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng, thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas dưới sự bảo trợ của Donald Trump được xem là bước tiến quan trọng đầu tiên sau gần hai năm chiến sự ác liệt. Việc các con tin được trả tự do và một lệnh ngừng bắn được thực thi có thể mở đường cho một tiến trình hòa bình rộng lớn hơn – điều mà Trung Đông đã chờ đợi quá lâu.