Zelensky đến Mỹ yêu cầu cung cấp tên lửa Tomahawk, Trump không hứa nhưng không bác bỏ

18 Tháng 10, 2025 | Tin thế giới

Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky  tới Washington để gặp  Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 17/10/2025 với mục tiêu chính là yêu cầu chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cruise missile từ Mỹ cho Ukraine, kết quả cho tới nay là không có cam kết rõ ràng từ phía Mỹ.

Zelensky đã công khai nói rằng Ukraine cần các hệ thống tên lửa tầm rất xa như Tomahawk để có thể tác chiến sâu vào lãnh thổ Nga, và ông đã cùng đoàn đại biểu Ukraine tới Mỹ để gặp các hãng vũ khí, Quốc hội và chính phủ Mỹ để thúc đẩy việc này. Ông khẳng định rằng nếu được trang bị Tomahawk, Ukraine sẽ chỉ dùng chúng cho các mục tiêu quân sự – không nhằm vào dân thường.

Tuy Trump từng để ngỏ khả năng chuyển giao Tomahawk, nói rằng “có thể làm” nếu Nga không chịu ngồi vào bàn đàm phán, nhưng trong buổi họp với Zelensky ông lại bày tỏ nhiều e ngại: việc chuyển tên lửa tầm xa như vậy có thể dẫn tới “một bước leo thang nguy hiểm”. Ngoài ra, Trump còn nói rằng Mỹ cần cân nhắc cả về kho dự trữ của mình và tác động tới ngoại giao với Nga.

Zelenskyy không nhận được lời “đồng ý rõ ràng” từ Trump về việc chuyển Tomahawk.  Tuy nhiên, Trump cũng không hoàn toàn từ chối — ông giữ cửa mở nhưng với nhiều điều kiện và chưa quyết định.
Zelensky mô tả cuộc gặp là “thực tế” hơn trước và nói rằng ông nhận thức rõ khả năng Ukraina có được hay không.

Cuộc gặp ở Washington giữa Zelensky và Trump có thể coi là bước quan trọng trong việc đẩy mạnh yêu cầu hỗ trợ quân sự từ Mỹ cho Ukraine — nhưng chưa đạt được mục tiêu chính là chuyển giao Tomahawk. Mỹ đang ở trạng thái chờ đợi, cân nhắc rủi ro chiến lược và ảnh hưởng tới quan hệ với Nga. Thách thức lớn cho Ukraine là làm sao thuyết phục được Mỹ đồng ý, đồng thời thực hiện được cam kết rằng vũ khí sẽ chỉ dùng vào mục tiêu quân sự – một yếu tố mà Mỹ đặt rất nặng.