Bộ trưởng Di trú liên bang Nick Bolkus (thứ hai từ phải, bên trái ông là Chủ bút TVTS Nguyễn Hồng-Anh) phát biểu trong buổi khai trương tòa soạn mới của TiVi Tuần-san tại Richmond năm 1994. Từ trái: Thượng nghị sĩ Liên bang Jim Short (Tự do), Dân biểu Liên bang Lindsay Tanner (Lao động), Dân biểu Tiểu bang Phil Honeywood (Tự do), Dân biểu Thủ lãnh Đối lập Tiểu bang Victoria John Brumby (Lao động). Hình: TVTS Cựu Thượng nghị sĩ Lao động và Bộ trưởng Di trú Nick Bolkus đã qua đời thanh thản vào ngày Giáng Sinh 2025, hưởng thọ 75 tuổi. Ông được nhớ đến là một trong những “nhà vận động lớn” của Đảng Labor và là một người có đóng góp quan trọng trong việc hình thành chính sách đa văn hóa hiện đại của Úc.
Sinh ra tại Adelaide vào năm 1950, Nick Bolkus là người gốc Hy Lạp đầu tiên trở thành thành viên nội các của Úc. Ông được bầu làm Thượng nghị sĩ Nam Úc từ năm 1980 và phục vụ cho đến năm 2005, từng giữ các chức vụ Bộ trưởng dưới các chính phủ Bob Hawke và Paul Keating, trong đó có Bộ trưởng Di trú và Sắc tộc.
Trong vai trò này, ông nổi bật với quyết định cho phép hàng chục ngàn công dân Trung Quốc và người thân của họ được định cư tại Úc sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, một quyết định được đánh giá là “nhân đạo và mang tính lãnh đạo đạo đức”.
Nick Bolkus cũng nổi tiếng với mối quan hệ gần gũi với cộng đồng Việt Nam tại Melbourne. Nhiều lần từ Canberra, ông đã xuống Melbourne để gặp gỡ, trò chuyện với chủ bút và các nhân viên của TiVi Tuần San, lắng nghe nhu cầu và ý kiến của cộng đồng.
Ông là người chủ tọa buổi khai trương tòa soạn mới của TiVi Tuần San tại số 129 Burnley Street, Richmond, tiểu bang Victoria vào năm 1994. Báo TiVi Tuần San từng đăng hình ông cùng các chính trị gia lưỡng đảng trong buổi lễ khai trương này, minh chứng cho sự quan tâm thực tế của ông đối với các cộng đồng đa văn hóa tại Úc.
Thủ tướng Anthony Albanese và Thủ hiến Nam Úc Peter Malinauskas đều bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của ông. Albanese nói: “Gia đình Labor tiếc thương một trong những con người vĩ đại của chúng ta,” trong khi Malinauskas nhấn mạnh rằng Bolkus là “một trí tuệ kiệt xuất, nhà vận động không biết mệt mỏi cho Đảng Lao động và là người thầy tận tâm với nhiều thế hệ chính trị gia trẻ”.
Nick Bolkus để lại vợ Mary, các con Aria, Mikayla và Nick. Ông sẽ được nhớ đến không chỉ vì sự nghiệp chính trị lừng lẫy mà còn vì tinh thần ủng hộ đa văn hóa, sự quan tâm đến cộng đồng và vai trò kết nối giữa chính quyền với các sắc dân tại Úc.
RIP, Mr Nick Bolkus.
TiVi Tuần-san