Biểu tình lan rộng tại Iran, Trump cảnh cáo can thiệp; lộ tin Khamenei chuẩn bị đào thoát sang Nga

05 Tháng 1, 2026 | Tin thế giới
Giáo chủ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phát biểu trong một cuộc họp tại Tehran, Iran, ngày 3/1/2026. Nguồn ảnh: Văn phòng Giáo chủ Tối cao Iran/WANA handout via Reuters

Các cuộc biểu tình chống chính quyền Iran tiếp tục lan rộng trên khắp cả nước, bất chấp các biện pháp trấn áp ngày càng cứng rắn của lực lượng an ninh. Đáng chú ý, làn sóng phản kháng lần này không chỉ nhắm vào chính phủ mà còn trực diện chỉ trích vai trò và quyền lực của Giáo chủ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người nắm thực quyền tại Cộng hòa Hồi giáo Iran suốt hơn ba thập niên qua.

Trong bối cảnh tình hình ngày càng bất ổn, một báo cáo tình báo được chia sẻ với nhật báo The Times (Anh) tiết lộ rằng Giáo chủ Khamenei đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch thoát thân, mang mật danh “Plan B”. Theo đó, nếu lực lượng an ninh không thể dập tắt các cuộc biểu tình, hoặc xuất hiện dấu hiệu đào ngũ trong hàng ngũ bảo vệ chế độ, ông Khamenei, hiện 86 tuổi, sẽ rời Tehran để bay sang Moscow cùng khoảng 20 người thân tín, bao gồm gia đình, phụ tá và con trai Mojtaba – người được xem là người kế nhiệm tiềm năng.

Nguồn tin cho biết kế hoạch này còn bao gồm phương án bảo toàn mạng lưới tài sản khổng lồ của Khamenei, ước tính khoảng 95 tỷ USD, trải rộng trong các tổ chức bán nhà nước, quỹ từ thiện và tập đoàn Setad – vốn lâu nay bị cáo buộc hoạt động thiếu minh bạch. Theo các chuyên gia tình báo, Nga được xem là “điểm đến duy nhất” khả thi đối với Khamenei, tương tự như trường hợp cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người đã chạy sang Moscow khi chế độ Damascus sụp đổ năm 2024.

Trong khi đó, phản ứng từ Washington đang khiến Tehran thêm lo ngại. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công khai cảnh cáo rằng Mỹ sẽ không đứng ngoài nếu chính quyền Iran tiếp tục sử dụng bạo lực chết người đối với người biểu tình. Phát biểu trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump nhấn mạnh: “Nếu họ giết người, như đã từng làm trong quá khứ, họ sẽ bị Hoa Kỳ đánh trả rất mạnh.”

Thông điệp cứng rắn này được củng cố bằng các bài đăng trên tài khoản tiếng Ba Tư của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó mô tả Trump là “một con người hành động”, ám chỉ khả năng Washington sẵn sàng can thiệp, tương tự như chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mới đây.

Giới quan sát nhận định, sự kết hợp giữa bất ổn nội bộ ngày càng sâu sắc tại Iran và sức ép công khai từ Hoa Kỳ đang đặt chế độ Tehran trước một trong những thử thách nghiêm trọng nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo 1979. Việc xuất hiện thông tin về kế hoạch đào thoát của chính Giáo chủ tối cao càng làm dấy lên câu hỏi: liệu quyền lực của Khamenei có đang bước vào hồi kết?