Tham vọng Greenland của ông Trump làm rung chuyển quan hệ đồng minh, Canada lần đầu mô phỏng kịch bản bị Mỹ tấn công

22 Tháng 1, 2026 | Tin thế giới
Tổng thống Trump khi thì lớn giọng khi hạ giọng trong vấn đề Greenland. Chiến thuật này thành công không, thời gian sẽ trả lời. Hình minh họa: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đẩy cao căng thẳng với các đồng minh phương Tây khi tuyên bố sẵn sàng “đi đến cùng” để giành quyền kiểm soát Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, đồng thời tái khơi lại ý tưởng Mỹ có thể thôn tính Canada. Những phát biểu và động thái này đang làm dấy lên lo ngại về sự rạn nứt nghiêm trọng trong liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bạch Ốc nhân dịp tròn một năm trở lại cầm quyền, Tổng thống Trump tái khẳng định quyết tâm không nhượng bộ trong vấn đề Greenland, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ châu Âu. Khi được hỏi Mỹ sẵn sàng đi xa đến mức nào để giành quyền kiểm soát hòn đảo từ tay Đan Mạch – một đồng minh NATO – ông Trump chỉ trả lời ngắn gọn: “Quý vị sẽ biết”.

Ông Trump cho biết sẽ đưa vấn đề Greenland ra thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của vùng lãnh thổ giàu tài nguyên này đối với an ninh của Mỹ và NATO, trong bối cảnh Bắc Cực tan băng, mở ra các tuyến hàng hải mới và gia tăng cạnh tranh giữa các cường quốc, đặc biệt là Nga và Trung Quốc. Cùng lúc, ông đe dọa áp thuế mới lên tới 25% đối với 8 quốc gia châu Âu ủng hộ Đan Mạch, khiến Liên Âu cảnh báo khả năng trả đũa.

Căng thẳng với châu Âu còn gia tăng khi Tổng thống Trump tuyên bố không tham dự hội nghị G7 tại Paris, đồng thời công kích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đe dọa áp thuế 200% lên rượu vang và sâm panh Pháp nhằm gây sức ép chính trị.

Trong bối cảnh đó, tại Bắc Mỹ, nhật báo Globe and Mail của Canada cho biết quân đội nước này lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ đã mô phỏng kịch bản bị Hoa Kỳ tấn công. Theo các quan chức Canada, đây chỉ là bài tập chiến lược nhằm phân tích rủi ro, không phải kế hoạch hành động, và khả năng Mỹ thực sự xâm lược Canada được đánh giá là rất thấp.

Tuy nhiên, kể từ khi trở lại Bạch Ốc, ông Trump nhiều lần công khai nói về việc biến Canada thành “bang thứ 51” của Mỹ. Gần đây, ông còn đăng các hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra, mô tả bản đồ Bắc Mỹ với quốc kỳ Mỹ bao trùm Hoa Kỳ, Canada, Greenland và cả Venezuela, càng làm dấy lên lo ngại trong giới đồng minh.

Theo các kịch bản giả định, quân đội Mỹ có thể nhanh chóng kiểm soát các vị trí chiến lược tại Canada chỉ trong vài ngày, buộc Ottawa nếu bị tấn công phải tính đến chiến tranh du kích. Dù cả Mỹ và Canada đều là thành viên NATO và đối tác trong NORAD, những tín hiệu chính trị mới từ Washington đang đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với niềm tin và an ninh của khối đồng minh phương Tây.

Tin mới nhất cho hay Tổng thống Trump không không còn dọa đánh thế Âu Châu và đưa ra một khung hình để có thể mặc cả.