Quân đội Mỹ tấn công thuyền nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương, 2 người thiệt mạng

24 Tháng 1, 2026 | Tin thế giới
Ảnh chụp màn hình này được lấy từ một video cho thấy một chiếc thuyền bị nghi ngờ là tàu buôn ma túy ở phía đông Thái Bình Dương, trước khi nó bị tấn công vào thứ Sáu, ngày 23 tháng 1 năm 2026. Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết vụ tấn công đã khiến hai người thiệt mạng và một người sống sót. Source: US Southern Command via CNN

WASHINGTON DC – Quân đội Hoa Kỳ cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một chiếc thuyền bị nghi liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy ở phía đông Thái Bình Dương vào ngày 23/1/2026, khiến hai người thiệt mạng và chỉ còn một người sống sót.

Theo Bộ Chỉ huy Miền Nam Hoa Kỳ (SOUTHCOM), cuộc tấn công được thực hiện theo chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự mang tên Operation Southern Spear. SOUTHCOM cho biết chiếc thuyền bị tấn công do các tổ chức bị Mỹ xếp vào danh sách khủng bố điều hành.

Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ xác nhận đã được thông báo về vụ việc và hiện đang phối hợp các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đối với người sống sót.

Tính đến nay, ít nhất 117 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhằm vào những chiếc thuyền bị nghi chở ma túy kể từ khi chiến dịch Southern Spear được thực hiện. Chính quyền Mỹ khẳng định mục tiêu của chiến dịch là ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, nhịp độ các cuộc tấn công đã chậm lại trong những tuần đầu năm 2026. Trước đó, vào ngày 31/12/2025, quân đội Mỹ từng tấn công hai chiếc thuyền khác, khiến 5 người thiệt mạng.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ nhắm vào các thuyền bị nghi buôn ma túy kể từ sau chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tại Caracas và đưa ông sang New York để đối mặt với các cáo buộc hình sự. Ông Maduro đã tuyên bố không nhận tội.

Dù công khai khẳng định mục tiêu chống ma túy, trước đây các quan chức trong chính quyền Trump từng thừa nhận rằng chiến dịch gây sức ép quân sự của Mỹ tại khu vực Caribbean và Thái Bình Dương còn nhằm làm suy yếu và loại bỏ chính quyền Maduro.

Các cuộc tấn công trước đó của quân đội Mỹ cũng từng gây tranh cãi khi để lại người sống sót, thậm chí có trường hợp bị cáo buộc là “đánh kép”, khiến các nhà lập pháp Dân chủ đặt câu hỏi về khả năng vi phạm luật chiến tranh. (Theo CNN)