Thủ tướng Nhật Bản giải tán Quốc Hội

27 Tháng 1, 2026 | Tin thế giới
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã chính thức tuyên bố giải tán Quốc Hội và tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 08/02/2026. Hình: Reuters

TOKYO – Tuần qua, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chính thức tuyên bố giải tán Quốc Hội và tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 08/02/2026. Quyết định này mở đường cho cuộc bầu cử lại toàn bộ 465 ghế tại Hạ Viện, trong bối cảnh chính phủ của bà đang có mức tín nhiệm cao hiếm thấy trong nhiều năm qua.

Bà Takaichi, nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, trước đó liên tục khẳng định đất nước “không thể lãng phí thời gian cho tranh cử”, khi ưu tiên hàng đầu là phục hồi kinh tế và giảm áp lực lạm phát – vốn đang ở mức cao nhất trong vòng 30 năm. Tuy nhiên, cuối cùng bà vẫn chọn giải pháp chính trị nhiều rủi ro: bầu cử sớm, với kỳ vọng củng cố đa số cầm quyền tại Hạ Viện.

Dư luận Nhật Bản phản ứng đa chiều. Một bộ phận cử tri cho rằng bà Takaichi cần thêm thời gian để chứng tỏ năng lực lãnh đạo, nhất là trong bối cảnh đây là lần đầu tiên đất nước có một nữ thủ tướng. Nhiều người khác tỏ ra thờ ơ với vận động tranh cử, nhấn mạnh rằng điều họ mong muốn không phải là khẩu hiệu chính trị mà là các quyết sách cụ thể giúp cải thiện đời sống hằng ngày và sức mua đang bị bào mòn bởi lạm phát.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến ủng hộ mạnh mẽ, đánh giá quyết định giải tán Quốc Hội là hành động thể hiện tinh thần trách nhiệm chính trị, khi Nhật Bản đang đối diện nhiều thách thức cùng lúc, từ kinh tế, dân số già cho đến môi trường an ninh khu vực ngày càng bất ổn.

Lần bầu cử trước thời hạn gần nhất, vào tháng 10/2024, từng gây thất bại nặng nề cho phe cầm quyền. Dù vậy, bà Takaichi vẫn sẵn sàng “đánh cược” vào mức tín nhiệm cá nhân lên tới khoảng 70% – một con số gần như chưa từng duy trì ổn định suốt nhiều tháng liên tiếp trong vòng hai thập niên qua. Cuộc bầu cử sắp tới vì thế được xem là phép thử lớn, không chỉ cho chính phủ hiện tại, mà còn cho vị thế chính trị dài hạn của bà Sanae Takaichi.