Thủ tướng Úc Albanese biện giải quyết định mời Tổng thống Do Thái Herzog thăm Úc

08 Tháng 2, 2026 | Tin nước Úc
Tổng thống Do Thái Isaac Herzog sẽ có mặt tại Úc vào ngày mai, Thứ Hai 9/2/2026  trong chuyến viếng thăm 4 ngày. Hình: Reuters

Thủ tướng Anthony Albanese đã lên tiếng bảo vệ quyết định mời Tổng thống Israel, ông  Isaac Herzog thăm Úc, đồng thời nhấn mạnh rằng “mọi người đều có quyền bày tỏ quan điểm của mình”.

Phát biểu với báo giới tại Perth hôm qua, ông Albanese cho biết chuyến thăm của Tổng thống Herzog diễn ra “trong bối cảnh vụ tấn công khủng bố mang tính bài Do Thái gây tàn khốc tại Bondi”.

“Đó là những người chồng, người cha, con gái, chị em, bạn bè, những người thân yêu. Chuyến thăm của Tổng thống Herzog nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với cộng đồng Do Thái trong một giai đoạn vô cùng khó khăn,” Thủ tướng nói.

Ông Albanese thừa nhận trong xã hội Úc có nhiều ý kiến khác nhau về chuyến thăm này, nhưng khẳng định quyền bày tỏ quan điểm của người dân cần được tôn trọng.

“Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng Tổng thống Herzog đến đây trong bối cảnh vụ tấn công khủng bố mang tính bài Do Thái nghiêm trọng xảy ra tại Bondi vào ngày 14 tháng 12” ông thêm.

Thủ tướng cũng lưu ý rằng vai trò của Tổng thống Israel tương đương với Toàn quyền của Úc.

“Dĩ nhiên, mỗi người có thể có quan điểm khác nhau về Trung Đông. Như tôi đã nói, người dân Úc mong muốn những sinh mạng vô tội được bảo vệ, dù là người Israel hay người Palestine. Nhưng họ cũng mong một điều nữa – đó là không muốn các xung đột ở nước ngoài bị mang tới Úc,” ông nói.

Ông Albanese kêu gọi sự tôn trọng trong thời điểm nhạy cảm này, đặc biệt đối với các gia đình bị ảnh hưởng tại khu vực Bondi, trong đó có cộng đồng Do Thái Chabad.

Tổng thống Isaac Herzog dự kiến rời Israel vào Chủ nhật hôm nay để bắt đầu chuyến thăm Úc kéo dài bốn ngày. Trong thời gian này, ông sẽ gặp Thủ tướng Anthony Albanese, các lãnh đạo cộng đồng Do Thái, cũng như các nạn nhân và gia đình nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại Bondi Beach.

Mặc dù chuyến thăm được cộng đồng Do Thái tại Úc đón nhận rộng rãi, sự kiện này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ các nhóm ủng hộ Palestine, các tổ chức nhân quyền, và thậm chí từ một số nhân vật trong nội bộ Đảng Lao động. Những ý kiến này cho rằng ông Herzog nên bị bắt giữ liên quan đến các cáo buộc của một tòa án Liên Hiệp Quốc, cho rằng ông đã “kích động việc thực hiện hành vi diệt chủng” tại Gaza trong những ngày sau cuộc tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10.

Một số người biểu tình cũng viện dẫn cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) liên quan đến các cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng tại Gaza.

Phía Israel và cá nhân Tổng thống Isaac Herzog đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc này.

Úc sẽ tăng cường an ninh và kiểm soát nghiêm nhặt trong những ngày Tổng thống Do Thái có mặt ở Úc để bảo vệ khách cũng như những người Do Thái đang sinh sống ở Úc.