Hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford tối tân nhất của Mỹ ở Địa Trung Hải đã được lệnh tới Trung Đông. Hình minh họa: Reuters Quân đội Mỹ đã sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công vào Iran sớm nhất là vào cuối tuần này, tuy nhiên Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có cho phép hành động quân sự hay không, theo các nguồn tin thân cận tiết lộ với CNN.
Tòa Bạch Ốc đã được báo cáo rằng quân đội có thể ở trong trạng thái sẵn sàng vào cuối tuần, sau khi Mỹ tăng cường đáng kể các lực lượng không quân và hải quân tại Trung Đông trong những ngày gần đây. Dù vậy, một nguồn tin cho biết ông Trump đã tranh luận cả hai chiều – ủng hộ và phản đối việc sử dụng vũ lực – đồng thời tham khảo ý kiến các cố vấn và đồng minh để cân nhắc lựa chọn tối ưu. Hiện chưa rõ ông có đưa ra quyết định trong cuối tuần này hay không.
Trong khi đó, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Geneva kéo dài ba tiếng rưỡi hôm thứ Ba nhưng không đạt được đột phá rõ ràng. Nhà đàm phán hàng đầu của Iran nói hai bên đã thống nhất một “bộ nguyên tắc định hướng”, song một quan chức Mỹ cho biết vẫn còn nhiều chi tiết cần thảo luận.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết Washington chờ Iran cung cấp thêm chi tiết về lập trường đàm phán trong “vài tuần tới”, nhưng không xác nhận liệu ông Trump có tạm hoãn hành động quân sự trong thời gian này hay không. Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến đến Israel ngày 28/2 để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cập nhật tình hình đàm phán.
Giới chức Mỹ nhấn mạnh ngoại giao vẫn là lựa chọn ưu tiên, song phương án quân sự vẫn được đặt trên bàn. Những tuyên bố mập mờ này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột. Hàng không mẫu hạm USS Gerald Ford – nhóm tác chiến hiện đại nhất của Mỹ – có thể đến khu vực ngay cuối tuần, trong khi các máy bay tiếp dầu và chiến đấu cơ Mỹ từ Anh cũng được điều chuyển gần Trung Đông hơn.
Về phía Iran, các hình ảnh vệ tinh cho thấy nước này đang gia cố một số cơ sở hạt nhân bằng bê tông và đất nhằm chôn sâu các địa điểm trọng yếu trước áp lực quân sự từ Mỹ.
Thời điểm có thể xảy ra tấn công cũng chịu tác động bởi nhiều yếu tố: Thế vận hội Mùa đông kết thúc vào Chủ nhật; tháng Ramadan vừa bắt đầu; và ông Trump sẽ đọc Thông điệp Liên bang vào thứ Ba. Tuy nhiên, chưa rõ ông có tính đến các yếu tố này khi cân nhắc quyết định.
Dù nhiều lần ám chỉ mong muốn ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và thậm chí gợi ý thay đổi chế độ, ông Trump vẫn chưa nêu rõ mục tiêu cụ thể nếu ra lệnh tấn công.
(Theo CNN)