Dân biểu Tim Watts (góc trái), Thượng nghị sĩ Zed Seselja (giữa) và quan khách đang theo dõi lời chào đón và phát biểu của Chủ bút TVTS Nguyễn Hồng-Anh Ngày 27.10.2016 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình hơn ba thập niên của TiVi Tuần-san. Từ một tờ báo in tiếng Việt ra đời trong hoàn cảnh khiêm tốn, phát hành đều đặn suốt hơn 30 năm, rồi chuyển mình lên báo mạng gần một thập niên, mở thêm phiên bản tiếng Anh hơn sáu tháng trước đó, nay TiVi Tuần-san chính thức bước sang giai đoạn mới: truyền hình trực tuyến song ngữ Việt–Anh tại địa chỉ tvtsonline.com.au.
Buổi ra mắt diễn ra vào trưa thứ Năm 27.10.2016, tiếp nối thành công của buổi giới thiệu CD Boat People ngày 30.4.2015 đã tường thuật trong số báo trước.
Khoảng 60 vị khách và thân hữu đến dự buổi ra mắt vào trưa ngày 27.10.2016, gồm các chính trị gia như Thượng nghị sĩ Zed Seselja thứ trưởng Dịch vụ Xã hội và Đa văn Sự vụ; Dân biểu Tim Watts đơn vị Gellibrand đại diện Thủ lãnh Đối lập Liên bang Bill Shorten.
Về phía tôn giáo, có Thượng tọa Thích Nguyên Tạng trụ trì Tu viện Quảng Đức đại diện Giáo hội Phật giáo Tiểu bang Victoria; Linh mục Peter Hoàng Kim Huy chánh xứ Giáo xứ St John The Baptist, Clifton Hill đại diện Cộng đồng Công giáo Tiểu bang Victoria.

Quan khách đầu tiên phát biểu là Thứ trưởng liên bang Zed Seselja (trái), sau đó Dân biểu Lao động Tim Watt (phải) chấm dứt phát biểu với câu nói rằng, ông đang đợi phần thích thú tiếp theo bởi “gặp Hồng-Anh là thế nào cũng được nghe hát”
Các đại diện doanh nghiệp và các tổ chức cộng đồng gồm: Ông Allan Kaufman giám đốc công ty LeBa Ethnic Media; Bà Trần-Đặng Thanh-Khâm chủ tịch Hội Phụ Nữ Úc Việt; Bà Cẩm Nguyễn tổng giám đốc Hội Phụ Nữ Úc Việt; Bà Yến Bùi hội trưởng Hội Cao Niên Văn Hóa Việt; ông Dũng Lê tổng giám đốc Hollywood Nails và đứng đầu chương trình Thank You Australia; Bác sĩ Phạm Phúc Nhân nguyên chủ tịch Hội Nha Y Dược Victoria và đứng đầu nhiều tổ chức gây quỹ từ thiện; Ông Dương Canh Dần, giám đốc Trung Tâm Giáo Dục Hội Chuyên Gia; Luật sư Nguyễn Tân Hải cựu chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria; Luật sư Trần Đức Dũng cựu Tổng ủy viên Thành phố Maribyrnong; Giáo sư Nguyễn Xuân Thu đồng sáng lập Đại học RMIT Việt Nam; Võ sư Phan Cao Trí của Võ Đường Thần Phong Taekwondo; ông Bùi Quốc Hùng đại diện tuần báo Nhân Quyền; ông Trị Nguyễn đại diện đặc san ASTCO, một số tài năng trẻ gốc Việt đã từng tham gia chương trình tiếng Anh trực tuyến Full Story của tvtsonline và một số quan khách và thân hữu của TiVi Tuần-san.
Khởi đầu từ… phòng ngủ
Mở đầu chương trình, ông Nguyễn Hồng-Anh, Chủ nhiệm kiêm Chủ bút TiVi Tuần-san, kể lại một chi tiết mà ông xem là “câu chuyện đẹp để kể lại” về sự hình thành tờ báo.
Ông nói một số quan khách vừa được mời thăm và quan sát phòng studio truyền hình trực tuyến, nhưng “cách đây 30 năm, tôi không dám mời quý vị đến thăm tòa soạn TiVi Tuần-san – vì đó là phòng ngủ của tôi!”.
Ông cho biết phải nhiều năm sau, ông mới có được một tòa soạn đúng nghĩa – nơi từng đón Thượng nghị sĩ Lao động Nick Bolkus đến khai trương trụ sở năm 1994, và Thủ lãnh Đối lập Liên bang John Howard đến mừng sinh nhật 10 năm của tờ báo năm 1995.
Ông nói ông hãnh diện với khởi đầu khiêm tốn ấy, và xem đó là biểu tượng cho hành trình phát triển của truyền thông Việt ngữ tại Úc: “Từ một phòng ngủ, đến một tờ báo toàn quốc, và hôm nay là truyền hình trực tuyến song ngữ.”
Ông đặc biệt cảm ơn Thượng nghị sĩ Zed Seselja đã từ Canberra bay xuống Melbourne dự buổi lễ, và bày tỏ hy vọng, với tư cách là con của một gia đình di dân và người đứng đầu Bộ Đa văn Sự vụ, ông Seselja sẽ chia sẻ suy nghĩ về vai trò của truyền thông đa ngôn ngữ.

Từ trái: Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, Linh mục Hoàng Kim Huy, Ông Allan Kaufman và Bà Yến Bùi
Thượng nghị sĩ Zed Seselja: “Một bước phát triển lạ thường”
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng nghị sĩ Zed Seselja chúc mừng ông Nguyễn Hồng-Anh về “bước phát triển quan trọng này”.
Ông nói: “Thực hiện một chương trình truyền hình trực tuyến song ngữ – đó là một loại truyền thông đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam tại Úc.”
Ông đặc biệt nhấn mạnh hành trình của TiVi Tuần-san: “Thực hiện tờ báo từ phòng ngủ, từ một tập chương trình truyền hình rồi thành tờ báo phát hành toàn quốc và nay lên truyền hình trực tuyến song ngữ là một việc lạ thường.”
Thượng nghị sĩ cho rằng với hơn một phần tư triệu người gốc Việt tại Úc, dịch vụ truyền thông kỹ thuật số sẽ giữ vai trò then chốt trong việc cung cấp thông tin cho cộng đồng – những người đến Úc qua diện nhân đạo hoặc di dân để xây dựng cuộc sống mới.
Ông nói: “Người Việt Nam tại Úc, ở Melbourne, Sydney, Canberra và các nơi khác, đã có những đóng góp tuyệt vời cho đất nước này. Đó là điều mà người Việt có thể hãnh diện – không những đem lại đời sống tốt đẹp cho bản thân và gia đình mà còn cho nước Úc.”
Và ông kết luận: “Người Việt đến Úc làm cho đất nước này trở nên phong phú hơn – một xã hội đa văn. Tôi chúc mừng ông Nguyễn Hồng-Anh với thành tựu đáng kể này, với di sản 30 năm trong ngành báo chí và nay tạo bước ngoặt khi ra mắt chương trình truyền hình trực tuyến song ngữ.”

Quan khách lên lầu thăm phòng studio của tvtsonline.com.au
Dân biểu Tim Watts: “Một câu chuyện thành đạt của xã hội đa văn”
Dân biểu Tim Watts mở đầu bằng nhận định: “TiVi Tuần-san là một câu chuyện thành đạt của một xã hội đa văn.”
Ông nhắc lại câu chuyện 30 năm trước, khi tờ báo khởi đầu từ phòng ngủ, và nhấn mạnh: “Với sự làm việc cật lực và lòng đam mê, ông Hồng Anh đã làm cho tờ TiVi Tuần-san được nhiều người yêu chuộng.”
Ông kể rằng những người Việt trẻ ở miền Tây Melbourne mà ông gặp “nói rằng hầu hết cha mẹ của họ đều đọc báo TiVi Tuần-san”.
Theo ông, tờ báo: “Đã đóng góp một phần quan trọng trong tiến trình định cư của người Việt trong mấy chục năm qua, mang lại món ăn tinh thần cho cộng đồng Việt Nam.”

Ông Hồng-Anh, hình trái góc phải, trước green screen với Thượng tọa Nguyên Tạng và ông Hoàng Chính Đan, giải thích cho quan khách kỹ thuật thu hình tại studio của TiVi Tuần-san
Về bước chuyển sang kỹ thuật số, ông nói: “Với kỹ thuật số và truyền hình trực tuyến, TiVi Tuần-san sẽ là một viên gạch nối giữa những người mới đến Úc với thế hệ thứ hai.”
Ông nhấn mạnh: “Truyền hình trực tuyến bằng Anh ngữ sẽ lôi cuốn sự hội nhập và đóng góp của giới trẻ.”
Ông gọi đây là: “Một tin hấp dẫn – loại hình truyền thông đầu tiên của người Việt ở Úc.”
Và hy vọng: “Điều này sẽ giúp TiVi Tuần-san gia tăng số lượng độc giả, thính giả.”
Ông cũng cảm ơn những đóng góp của cộng đồng Việt, nhắc đến cô Lê Tần ở Footscray – Người Úc Trẻ Tiêu Biểu Trong Năm – nay thành đạt tại Thung lũng Silicon.
Cuối cùng, Dân biểu Tim Watts nói vui: “Gặp Hồng-Anh là hầu như được nghe hát.”
Và bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục được nghe “những thành công mới của ông Hồng-Anh trong tương lai.”

Thượng nghị sĩ Seselja bắt tay Bác sĩ Phạm Phúc Nhân và sau đó rời studio để bắt đầu buổi ra mắt television online của TiVi Tuần-san
Tôn giáo: Nhịp cầu nối thế hệ
Thượng tọa Thích Nguyên Tạng phát biểu rằng sự ra đời của tvtsonline là “một sự đóng góp mới cho cộng đồng Việt Nam, không những tại Úc mà còn cho quê nhà Việt Nam nữa.”
Thượng tọa nói: “Đây sẽ là nhịp cầu để kết nối thế hệ trẻ Việt Nam với thế hệ lớn tuổi.”
Thầy đặc biệt chúc mừng cô Thụy Văn – “một nhà báo trẻ tốt nghiệp ở Úc” – và bày tỏ hy vọng cô sẽ “nối nghiệp của người cha”.Linh mục Peter Hoàng Kim Huy mở đầu bằng câu trong Phúc Âm: “Its good to be here”, rồi nói: “Ở đây tốt lắm.”
Cha Huy chọn hai chữ để nói về TiVi Tuần-san: “Responsiveness and Growth – Đáp ứng và Phát triển.”
Cha nói: “TiVi Tuần-san có đặc tính là biết đáp ứng – đáp ứng nhu cầu của người Việt Nam đến tị nạn và định cư ở Úc – và cùng phát triển với sự hội nhập của cộng đồng Việt Nam.”
Và hôm nay: “Chúng ta đang ở trong thời đại audio-visual – nghe chưa đủ mà còn phải nhìn nữa.”
Cha Huy nhận xét truyền hình trực tuyến không chỉ phục vụ giới trẻ Việt ít biết tiếng Việt, mà còn giúp người Úc hiểu về sinh hoạt và văn hóa Việt Nam.
Cha nói vui: “Trong vài tuần qua tôi có lên mạng xem một số chương trình… thấy rất hay và tôi sợ rằng có thể sẽ bị ghiền mà quên bổn phận của mình.”

Một số quan khách theo dõi lời hai bản nhạc Prayer for Australia và Melbourne my City trong khi ông Hồng-Anh hát
Doanh nhân và cao niên: Truyền thông là kết nối
Ông Allan Kaufman cho biết gia đình ông đã làm việc với ông Hồng-Anh suốt 31 năm. Ông nói: “Ông Hồng Anh đến nước Úc này như là một thuyền nhân, một người tị nạn không có gì mang theo ngoài niềm hy vọng.”
Và những gì ông tạo dựng hôm nay “là đáng kể và đáng khen ngợi.”
Bà Yến Bùi, Hội trưởng Hội Cao Niên Văn Hóa Việt, nói truyền hình trực tuyến “đóng một vai trò quan trọng đối với người cao niên.”
Bà chia sẻ: “Sau khi xem truyền hình trực tuyến của TiVi Tuần-san, tôi không còn cảm thấy mình bị tách biệt với xã hội.”
Và bà đề nghị: “Những ai thích “lướt mạng”, hãy giúp các người cao niên lướt mạng tại địa chỉ tvtsonline.com.au.”

Sau tiệc nhẹ (finger food) với thức ăn Việt Nam, một số khách và thân hữu chụp hình kỷ niệm trước khi ra về
Một bước nhảy vọt
Sau phần phát biểu, ông Nguyễn Hồng-Anh trình diễn hai ca khúc tiếng Anh do ông sáng tác: Prayer for Australia và Melbourne My City. Buổi lễ kéo dài hai giờ trong không khí thân mật, với các cuộc phỏng vấn và phát hình trực tiếp bằng cả hai kênh Việt ngữ và Anh ngữ.
Từ phòng ngủ ba mươi năm trước đến phòng studio với green screen hôm nay, hành trình của TiVi Tuần-san phản chiếu hành trình của chính cộng đồng Việt Nam tại Úc: từ người tị nạn đến công dân, từ thích nghi đến đóng góp, từ bảo tồn ngôn ngữ mẹ đẻ đến hội nhập song ngữ.
Buổi ra mắt truyền hình trực tuyến ngày 27.10.2016 không chỉ là một bước tiến kỹ thuật. Đó là một tuyên bố: truyền thông Việt ngữ tại Úc không đứng yên – mà tiếp tục đáp ứng và phát triển cùng cộng đồng.