Đe dọa đánh bom Dinh Thủ tướng Úc nhằm ngăn đoàn Shen Yun biểu diễn

26 Tháng 2, 2026 | Tin nước Úc
Đoàn nghệ thuật Shen Yun. abc.net screenshot

Một email đe dọa đánh bom bằng tiếng Hoa đã buộc Thủ tướng Anthony Albanese phải rời khỏi dinh The Lodge (Dinh Thủ tướng) ở Canberra tối thứ Ba vừa qua, với nội dung cảnh báo “máu sẽ chảy như sông” nếu đoàn nghệ thuật Shen Yun Performing Arts – có liên hệ với phong trào Pháp Luân Công – được phép biểu diễn tại Úc.

Theo nội dung email gửi ngày 22/2 bằng tiếng Quan thoại, người gửi tuyên bố đã đặt “một lượng lớn thuốc nổ nitroglycerine” quanh The Lodge và sẽ kích nổ nếu buổi diễn khai mạc của Shen Yun tại Gold Coast vẫn diễn ra. Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã lập tức sơ tán Thủ tướng đến địa điểm an toàn vào khoảng 6 giờ tối và tiến hành khám xét khuôn viên. Sau nhiều giờ kiểm tra, nhà chức trách xác nhận đây là một trò lừa bịp.

Thông tin về mối liên hệ giữa lời đe dọa và chuyến lưu diễn của Shen Yun được báo Epoch Times – cơ quan truyền thông của Pháp Luân Công – đăng tải đầu tiên. Shen Yun, có trụ sở tại New York, được thành lập bởi những người theo Pháp Luân Công và quảng bá chương trình với chủ đề “Trung Hoa trước thời cộng sản”. Đoàn dự kiến biểu diễn tại Surfers Paradise trước khi đến Melbourne, Sydney và Adelaide.

Email đe dọa mới được cho là tiếp nối một cảnh báo trước đó, nói rằng “an toàn cá nhân của Anthony Albanese và các quan chức cấp cao Úc” sẽ bị đe dọa nếu chương trình vẫn tiếp tục. Những lời đe dọa tương tự cũng từng nhắm vào Thủ tướng Anh Keir Starmer hồi tháng Giêng tại Anh và một buổi diễn của Shen Yun tại Trung tâm Kennedy ở Washington vào tháng Hai  năm 2025.

Chính phủ và AFP từ chối bình luận chi tiết về nội dung đe dọa, song xác nhận có liên quan đến chuyến lưu diễn của Shen Yun. Phát biểu tại Melbourne hôm sau, ông Albanese kêu gọi “hạ nhiệt” và nhấn mạnh không thể xem nhẹ những vụ việc như vậy.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm từ năm 1999 và coi là “tà giáo nguy hiểm”. Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch cho biết có “bằng chứng đáng kể” về việc người tập Pháp Luân Công bị tra tấn và ngược đãi tại Trung Quốc. Chủ tịch Pháp Luân Đại Pháp Úc Lucy Zhao nói những “đe dọa khủng bố” sẽ không ngăn được hoạt động của họ và kêu gọi chính phủ điều tra khả năng can thiệp từ nước ngoài.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh số lượng đe dọa nhằm vào các dân biểu nghị sĩ Úc gia tăng mạnh. AFP cho biết năm tài chính vừa qua ghi nhận hơn 950 vụ đe dọa hoặc báo cáo liên quan, gần gấp đôi so với vài năm trước. ASIO cảnh báo nguy cơ bạo lực mang động cơ chính trị đang ở mức “báo động đỏ” và có thể duy trì ở mức cao đến năm 2030. (Theo The Australian)