Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Photo: Reuters Tình hình căng thẳng tại khu vực Vùng Vịnh tiếp tục leo thang khi Iran rút lại tuyên bố trước đó về việc ngừng tập kích các nước láng giềng. Dù ban đầu bày tỏ ý định giảm căng thẳng, giới lãnh đạo Tehran sau đó khẳng định các cuộc tấn công sẽ vẫn tiếp diễn nếu lãnh thổ các nước trong khu vực bị sử dụng để tấn công Iran.
Ngày 7/3, nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại các nước Vùng Vịnh như United Arab Emirates, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain và Kuwait. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái khiến nhiều nước phải tăng cường phòng thủ và giảm hoạt động tại một số cơ sở dầu khí nhằm đề phòng rủi ro.
Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian từng xin lỗi các quốc gia Vùng Vịnh và tuyên bố họ sẽ không còn là mục tiêu của Iran, trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran được phát động từ lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, phát biểu này nhanh chóng bị người đứng đầu cơ quan tư pháp Iran Gholamhossein Mohseni Ejei bác bỏ. Ông cho rằng các lực lượng đối địch đang sử dụng lãnh thổ của một số nước trong khu vực để tấn công Iran và vì vậy Tehran sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích mạnh mẽ nhằm vào những mục tiêu liên quan.
Sau đó, chính Tổng thống Pezeshkian cũng điều chỉnh lại tuyên bố của mình. Ông nói Iran vẫn mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, nhưng khẳng định Tehran có quyền tự vệ trước những hành động mà họ cho là gây hấn từ United States và Israel. Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng nhấn mạnh Iran sẵn sàng giảm căng thẳng, với điều kiện lãnh thổ và không phận của các nước trong khu vực không bị sử dụng để tấn công Iran.
Trong số các quốc gia bị ảnh hưởng, United Arab Emirates được cho là mục tiêu chịu nhiều cuộc tấn công nhất kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan tuyên bố đất nước đang ở trong “giai đoạn chiến tranh” nhưng khẳng định quốc gia này sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau cuộc khủng hoảng.
Bộ Quốc phòng UAE cho biết trong ngày 7/3 có 16 tên lửa đạn đạo được phóng về phía nước này, hầu hết đã bị đánh chặn. Ngoài ra, hơn một trăm máy bay không người lái cũng bị phát hiện, trong đó phần lớn đã bị bắn hạ. Tính từ khi xung đột bắt đầu, UAE cho biết đã phải đối phó với hơn 200 tên lửa đạn đạo và trên 1.300 UAV.
Các quốc gia khác trong khu vực cũng báo cáo nhiều vụ đánh chặn. Qatar cho biết đã bắn hạ hai tên lửa nhằm vào lãnh thổ nước này, trong khi Kuwait vô hiệu hóa bảy UAV. Bahrain thông báo đã đánh chặn hàng chục tên lửa và UAV kể từ khi chiến dịch trả đũa của Iran bắt đầu, còn Saudi Arabia cho biết đã phá hủy ba tên lửa đạn đạo hướng tới căn cứ không quân Prince Sultan và nhiều UAV đang tiếp cận các mỏ dầu.
Ở phía bắc khu vực, Jordan cáo buộc Iran trực tiếp tấn công nhiều địa điểm trong lãnh thổ nước này bằng tên lửa và UAV trong tuần qua.
Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành hàng nghìn cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại Iran, phá hủy nhiều hệ thống phòng không và tấn công các cơ sở liên quan đến sản xuất tên lửa. Chính phủ Israel khẳng định chiến dịch này có thể kéo dài.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo rằng Iran có thể phải đối mặt với những đòn tấn công mạnh hơn nữa nếu xung đột tiếp tục leo thang. Theo ông, Washington sẵn sàng mở rộng các mục tiêu quân sự tại Iran, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.