Mùng một Tết: Đức Giám mục Nguyễn Xuân Thinh (trái) và cha chánh xứ Cassius mừng xuân với cộng đoàn trong hội trường của giáo xứ. Hình TVTS Vào dịp Tết các tín hữu Công Giáo hướng về Đức Kitô, tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban trong suốt năm qua, và phó thác cho Ngài cuộc đời và những dự tính tương lai, và xin cầu bình an cho tất cả mọi người thân yêu.
Giao thừa
Thánh lễ giao thừa ở cộng đoàn Thánh Gioan Hoan, nhà thờ Thánh Giu-se Collingwood do cha Hoàng Kim Huy chủ tế đã được cử hành long trọng vào lúc 07g30 tối ngày 16/02/2026 trong tâm tình tạ ơn Chúa.
Phúc Âm Lời Chúa đêm nay nhắc nhở người Kitô Hữu về Tám Mối Phúc Thật. Tám Mối Phúc Thật thể hiện tinh thần của những người tin vào Chúa, là những hướng dẫn để sống một cuộc đời hạnh phúc và thánh thiện. Những mối phúc này là lời mời gọi mỗi người sống một cuộc đời yêu thương, chia sẻ và hướng về sự thiện lành, với niềm tin rằng Thiên Chúa sẽ ban phúc cho những ai sống theo lẽ phải và công chính. Mỗi mối phúc đều nhấn mạnh các giá trị như khiêm nhường, xót thương, và khao khát công lý. Những người sống theo các mối phúc thật sẽ được Thiên Chúa ban phúc lành, đồng thời đạt được sự an bình và hạnh phúc trọn vẹn.
Ngày mùng một Tết
Vào lúc 07g30 tối ngày 17/02/2026 (Mùng Một Tết Bính Ngọ), cộng đoàn Thánh Gioan Hoan đã cử hành Thánh lễ Tân Niên. Đức Cha Nguyễn Xuân Thinh chủ tế và Cha chánh xứ Cassius đồng tế.
“Người Việt công giáo chúng ta dành ngày Mùng Một Tết dâng lễ để cầu bình an cho Năm Mới. Trong ngày Tết, chúng ta thường chúc cho nhau nhiều điều tốt lành, nhưng cũng không quên cầu chúc cho nhau được bình an”. Đó là lời mở đầu của Đức cha Chủ tế.
Trong bài giảng, Đức cha Chủ tế nói về ý nghĩa của lời cầu xin bình an trong ngày Tết, và Ngài nhắc nhở cộng đoàn hãy đặt trọng tâm vào tìm kiếm nước thiên chúa và đức công chính của Người. Ngài nhắc lại lời Chúa trong bài Phúc Âm, ai có tinh thần phó thác sẽ biết khôn ngoan lo liệu, mà chẳng bận tâm lo lắng. Vì vậy, chúng ta hãy bình tâm tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, đó chính là bí quyết để tìm được bình an, còn những sự khác Ngài sẽ ban cho. Kết thúc bài giảng Ngài nhắn nhủ mọi người trong năm mới này xin Chúa cho chúng ta biết xử dụng thời gian trong năm mới này để xây dựng hạnh phúc gia đình, phát huy cộng đoàn, và hy sinh chăm làm những công việc bác ái.
Sau khi ban phép lành đầu năm, đức cha làm phép Lộc Xuân, mang ý nghĩa Lộc Thánh. Sau thánh lễ mỗi người đến cây hoa mai để hái Lộc đầu năm, là một tờ Lộc Thánh (Lời của Chúa). Sau thánh lễ tất cả mọi người đã quy tụ trong hội trường để cùng nhau mừng năm mới qua nhũng món ăn đậm tình quê hương, thưởng thức những bài nhạc tết vui tươi và chúc tuổi nhau, cầu chúc nhau được Chúa ban hồng ân trong năm mới.

Ca đoàn và ban nhạc của Cộng đoàn Gioan Hoan trong thánh lễ giao thừa. Hình cung cấp
Ngày mùng hai Tết
Theo truyền thống của người Việt Nam, ngày mùng 2 Tết là ngày để con cháu đi thăm mộ tổ tiên, thắp hương, cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ. Đối với người Công giáo, ngày mùng 2 Tết cũng mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Thánh lễ mùng 2 Tết là dịp để người Công giáo thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, những người đã có công sinh thành, dưỡng dục. Và cũng là dịp để người Công giáo cầu xin cho ông bà, cha mẹ đã khuất được an nghỉ nơi Thiên đàng. Kính nhớ các bậc tiền nhân chính là thể hiện tinh thần đạo hiếu của dân tộc Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”.
Trong tâm tình đó thánh lễ đã được long trọng cử hành lúc 07g30 tối ngày 18/02/2026 (Mùng Hai Tết Bính Ngọ). Trong bài giảng cha Huy, chủ tế thánh lễ, nhắc nhở mọi người điều răn thứ tư trong Kinh Thánh nhấn mạnh bổn phận “thảo kính cha mẹ,” với mục đích là khuyến khích người tín hữu Công Giáo sống đời hiếu thảo với tổ tiên và những bậc sinh thành, dưỡng dục. Việc thực hành lòng hiếu thảo ông bà cha mẹ không chỉ là một trách nhiệm đạo đức mà còn là một cách thể hiện lòng yêu mến và tuân phục điều răn của Thiên Chúa.
Cuối thánh lễ anh Đinh Xuân Hoàng, Trưởng Ban Đại Diện thay mặt cho cộng đoàn đã gửi lời chúc mừng năm mới và chúc tuổi đến quý vị cao niên trong cộng đoàn và mời linh mục chủ tế ban phép lành cho quý ông bà cao niên. Sau đó các cháu trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã trao tặng các bác một món quà nhỏ.

Mùng hai Tết: Linh mục chủ tế Hoàng Kim Huy ban phép lành cho quý ông bà cao niên. Hình cung cấp
Ngày mùng Ba Tết
Người Việt Công giáo, dành riêng ngày Mồng Ba Tết để cầu xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm, giúp cho mình hiểu rõ hơn giá trị của lao động trí óc và bàn tay. Ca dao có câu “Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”, ngoài việc siêng năng làm việc thì mọi thành công đều do ân sủng của Chúa. Tin Mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn của Đức Giê-su về những nén bạc nhằm dạy môn đệ phải cộng tác để làm lợi ra các nén bạc vật chất tinh thần. Đức Thánh Cha Phanxicô, trong thông điệp Laudato Si’, đã khẳng định: “Lao động không chỉ là cách để kiếm cơm bánh, mà là con đường để con người phát triển bản thân”. Ngài mời gọi chúng ta đừng trở thành nô lệ của công việc, nhưng hãy làm chủ nó.
Trong Thánh Lễ mùng 3 Tết, linh mục chủ tế, cha Trần Ngọc Đức giảng giải về ý nghĩa của “nén bạc”, nén bạc tượng trưng cho ‘khả năng”, chúng ta không cầu xin cho có nhiều nén bạc, nhưng quan trọng là chúng ta bỏ vào đó tình yêu, niềm vui, và nhũng đóng góp cho xã hội. Khi làm việc chúng ta không nên chỉ để ý đến việc kiếm tiền để nuôi bản thân, nuôi gia đình, nhưng khi làm việc ra tiền chúng ta nên quan tâm đến nhũng người bất hạnh, nhũng người chung quanh ta không đủ cơm ăn áo mặc. Và đó chính là ý nghĩa đích thực của “Thánh hóa công ăn việc làm”.
Châu Xuân Hùng
Cộng Đoàn Thánh Gioan Hoan
St Joseph’s Collingwood

Mùng ba Tết: Ông Đinh Xuân Hoàng (góc trái) của Ban Đại diện cộng đoàn Gioan Hoan mời cha Trần Ngọc Đức nhận quà chúc tết của cộng đoàn. Hình cung cấp
Chú thích:
1. Đức Giám Mục Thinh sinh năm 1973 tại Sài Gòn. Năm 1986 ngài đến Melbourne lúc mới 13 tuổi. Sau khi hoàn tất bậc trung học ngài học đại học và tốt nghiệp Cử Nhân ngành Kỹ Sư Xây Dựng. Năm 1999, ngài gia nhập Đại Chủng Viện Corpus Christi. Ngày 16 tháng 9 năm 2006, ngài được thụ phong thiên chức Linh Mục và đã phục vụ tại một số giáo xứ. Ngài đã từng giữ các trách vụ Tuyên Úy Văn Phòng Mục Vụ Tổng Giáo Phận về Giới Trẻ, Tuyên Úy của Đại Học Melbourne, Linh mục đào tạo chủng sinh Đại Chủng Viện Corpus Christi và Phụ Tá Giám Đốc Văn Phòng đặc trách Ơn Kêu Gọi. Trong thời gian này, ngài cũng đã hoàn tất văn bằng Cao Học về Thần Học và Tâm Linh Học. Năm 2022, ngài được bổ nhiệm vai trò Điều phối Văn Phòng Tổng Giáo Phận về Tu Sĩ, Đời Sống và Sứ Vụ. Trọng trách của Văn Phòng Tổng Giáo Phận này là trợ huấn các tu sĩ trong Tổng Giáo Phận ở nhiều khía cạnh trong đời sống như các giá trị nhân bản, tri thức, hỗ trợ tinh thần và đời sống đức tin. Ngài nhận lãnh thiên chức giám mục ngày 1 tháng 2 năm 2025. Hiện nay ngài là Giám Mục Phụ tá Khu vực Miền Đông, Tổng Giáo Phận Melbourne.
2. Cộng Đoàn Thánh Gioan Hoan thành lập năm 1979, sau khi Cha Huỳnh San lãnh nhận thiên chức Linh Mục ngày 18 tháng 8 năm 1979 và được bổ nhiệm làm cha phó Giáo Xứ Thánh Giuse, C Vào thời điểm này có một số người Việt tị nạn đến cư ngụ tại các khu chúng cư vùng Richmond, Collingwood, Fitzroy, Carlton, Clifton Hill. Cha San đã quy tụ những gia đình Công Giáo cư ngụ ở những khu vực này để thành lập cộng đoàn Công Giáo VN khoảng cuối tháng 9 năm 1979.
Vào thời điểm này, chính tại trụ sở giáo xứ Thánh Giuse Collingwood có thể nói là cái nôi của cộng cộng đoàn dân Chúa người Việt định cư ở vùng Đông Nam Melbourne, như Richmond, Abbotsford, Collingwood, Fitzroy, Carlton, Northcote, ngay cả một số giáo dân cư ngụ ở Springvale, Dandenong, Frankston, Box Hill, Nunawading, Ringwood, cũng đã đến đây tham dự thánh lễ. Cộng đoàn Thánh Gioan Hoan, Collingwood hiện nay trực thuộc giáo xứ Đức Mẹ Thánh Giá Phương Nam (Our Lady of the Southern Cross) và dưới sự cai quản của Dòng Don Bosco.