Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance đến dự cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại Islamabad để thảo luận về vấn đề Iran vào ngày 11 tháng 4. Ảnh: Jacquelyn Martin/Pool/Reuters. Phó tổng thống JD Vance đang trở thành tâm điểm chính trường Mỹ khi được Tổng thống Donald Trump giao vai trò quan trọng trong nỗ lực đàm phán chấm dứt chiến sự với Iran.
Theo CNN, ông Trump theo dõi sát sao tiến trình này và nhiều lần hỏi các cố vấn, bạn hữu rằng Vance thể hiện ra sao so với Ngoại trưởng Marco Rubio – người được xem là đối thủ tiềm năng của Vance trong cuộc đua đề cử tổng thống đảng Cộng hòa năm 2028.
Trong những tuần gần đây, chưa bao giờ JD Vance xuất hiện nổi bật như hiện nay. Hai chuyến công du nước ngoài liên tiếp cùng các tranh cãi xoay quanh Giáo hoàng Pope Leo XIV đã đẩy ông vào vị trí trung tâm trong guồng quay chính trị của Nhà Trắng.
Hiện tại, ông Trump vẫn công khai tin tưởng khả năng thương lượng của cấp phó. Nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết Vance sẵn sàng quay lại Pakistan để tiếp tục đàm phán với Iran nếu có dấu hiệu đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, tổng thống cũng không giấu việc ông theo dõi rất kỹ. Trong một bữa trưa Phục sinh, ông Trump nói đùa: nếu đàm phán thất bại, ông sẽ đổ lỗi cho JD Vance; nếu thành công, ông sẽ nhận toàn bộ công lao.
Phát ngôn viên Nhà Trắng ca ngợi Vance là người có khả năng đối diện những thách thức lớn và là nhân vật quan trọng trong nhóm điều phối hồ sơ Iran, cùng với các cố vấn cao cấp khác.
Tuy nhiên, vai trò mới này cũng đặt ra thử thách lớn cho Vance. Trước đây ông từng hoài nghi việc Mỹ can dự vào chiến tranh với Iran, nhưng nay lại phải công khai bảo vệ chính sách mà mình từng dè dặt. Ông cũng bênh vực ông Trump trong cuộc khẩu chiến với Giáo hoàng Leo XIV, dù vấp phải phản ứng từ nhiều cử tri Công giáo và cả một số người Cộng hòa.
Dẫu vậy, Vance vẫn cố giữ một khoảng cách nhất định. Tại một sự kiện ở bang Georgia, khi bị chất vấn về chính sách Trung Đông, ông chuyển mũi nhọn chỉ trích sang chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden. Nhưng sau đó ông thừa nhận giới trẻ không ủng hộ chính sách chiến tranh ở Trung Đông và nói rằng ông hiểu sự bất mãn đó.
Về tranh cãi với Giáo hoàng, Vance dùng giọng điệu mềm mỏng hơn tổng thống. Ông nói mình kính trọng và ngưỡng mộ Giáo hoàng, không phiền khi ngài phát biểu về các vấn đề thời sự, kể cả khi bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng Giáo hoàng nên thận trọng khi bàn về thần học. Phát biểu này gây ngạc nhiên, thậm chí lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện John Thune mỉa mai rằng bàn về thần học chẳng phải là công việc của Giáo hoàng hay sao.
Trong khi đó, Nhà Trắng vốn muốn tập trung vào các vấn đề kinh tế trước thềm bầu cử giữa kỳ, nhất là khi cử tri lo ngại giá sinh hoạt tăng cao. Nhưng chiến sự Iran và giá xăng leo thang khiến kế hoạch ấy gặp khó khăn.
Vance vừa trải qua hai nhiệm vụ đối ngoại quan trọng nhưng kết quả chưa như mong đợi. Chuyến đi Hungary nhằm ủng hộ Thủ tướng Viktor Orban không ngăn được thất bại bầu cử của ông Orban. Sau đó, chuyến công du Pakistan kéo dài 52 giờ cũng chưa mang lại thỏa thuận cuối cùng với Iran.
Theo các nguồn tin thân cận, cả Trump lẫn Vance đều hiểu rằng nếu chấm dứt được chiến tranh với Iran, uy tín của đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ được cải thiện đáng kể. Vì vậy, hồ sơ Iran giờ đây không chỉ là vấn đề đối ngoại, mà còn là phép thử chính trị lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ hai của ông Trump – và là cơ hội để JD Vance chứng minh mình đủ tầm cho tương lai. (Nguồn: CNN)