Blake Lively và Justin Baldoni chấm dứt cuộc chiến pháp lý cay đắng

19 Tháng 5, 2026 | Điện ảnh
Blake Lively (trái) cáo buộc bạn diễn kiêm đạo diễn Justin Baldoni quấy rối tình dục liên quan đến quá trình quay bộ phim chính kịch lãng mạn năm 2024 It Ends With Us. Hình: Reuters

Blake Lively và Justin Baldoni đã chính thức dàn xếp tranh chấp pháp lý kéo dài liên quan đến quá trình sản xuất đầy sóng gió của bộ phim năm 2024 It Ends With Us, chấm dứt nhiều tháng đấu đá căng thẳng tại tòa và những lời cáo buộc công khai chỉ vài tuần trước khi vụ việc dự kiến được đưa ra xét xử.

Thỏa thuận dàn xếp được công bố vào ngày 4 tháng 5, khép lại hơn một năm kiện tụng được truyền thông đưa tin rầm rộ, thu hút sự chú ý lớn khi các cáo buộc và phản tố từ cả hai phía dần xuất hiện qua hồ sơ tòa án và các tuyên bố công khai. Chi tiết của thỏa thuận không được công bố, nhưng nhiều nguồn tin xác nhận rằng cả Lively lẫn Baldoni đều không nhận được bất kỳ khoản bồi thường tài chính nào từ việc dàn xếp.

Theo các báo cáo, hai bên đã đàm phán kín trong nhiều tuần trước khi cuối cùng đạt được thỏa thuận vào phút chót. Các nguồn tin nói với Page Six rằng tranh chấp pháp lý đã trở nên “kéo dài” và “dai dẳng”, với việc thẩm phán được cho là không muốn vụ việc tiếp tục tiến tới một phiên tòa dân sự toàn diện.

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 5, nơi cả hai diễn viên được cho là sẽ công khai làm chứng về những cáo buộc liên quan đến quá trình sản xuất bộ phim. Việc dàn xếp hiện nay đã ngăn chặn các thủ tục tố tụng tiếp theo và khép lại một trong những tranh chấp giải trí được theo dõi sát sao nhất Hollywood trong những năm gần đây.

Trong tuyên bố chung được đưa ra sau khi đạt thỏa thuận, đại diện của cả hai bên cho biết:

“Thành phẩm cuối cùng – bộ phim It Ends With Us – là niềm tự hào đối với tất cả chúng tôi, những người đã góp phần đưa nó đến với cuộc sống. Việc nâng cao nhận thức và tạo ra tác động ý nghĩa đối với cuộc sống của những người sống sót sau bạo lực gia đình – và tất cả những người sống sót – là mục tiêu mà chúng tôi luôn ủng hộ.”

Tuyên bố tiếp tục: “Chúng tôi thừa nhận quá trình này đã mang đến nhiều thách thức và công nhận rằng những quan ngại do cô Lively nêu ra xứng đáng được lắng nghe.”

“Chúng tôi vẫn cam kết mạnh mẽ đối với môi trường làm việc không có hành vi sai trái và môi trường thiếu hiệu quả. Chúng tôi chân thành hy vọng điều này sẽ mang lại sự khép lại và cho phép tất cả những người liên quan tiến về phía trước một cách xây dựng và bình yên, bao gồm cả một môi trường tôn trọng trên mạng.”

Cuộc chiến pháp lý bắt đầu công khai vào tháng 12 năm 2024 khi Lively, nổi tiếng nhất với vai diễn trong loạt phim truyền hình Gossip Girl, nộp đơn khiếu nại lên Sở Dân quyền California trước khi sau đó khởi kiện Baldoni, công ty sản xuất Wayfarer Studios của anh và những người khác.

Lively tham dự Met Gala tại New York vài giờ sau khi vụ kiện được dàn xếp. Hình: Reuters

Trong đơn kiện, Lively cáo buộc Baldoni đã tạo ra môi trường làm việc thù địch và mang tính gợi dục trong quá trình quay phim. Theo hồ sơ tòa án, cô cáo buộc anh đã “thêm vào những nội dung tình dục ngẫu hứng không cần thiết”, đồng thời cáo buộc anh và những người khác đã dàn dựng một “kế hoạch trả đũa được chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp và có nguồn lực nhằm bịt miệng cô và những người khác không cho lên tiếng”.

Lively còn cho rằng sau khi kín đáo nêu lên những quan ngại về hành vi nơi làm việc trong quá trình sản xuất, cô đã trở thành mục tiêu của hành động trả đũa và một chiến dịch bôi nhọ công khai nhằm phá hủy danh tiếng và khiến cô im lặng.

Baldoni mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc. Nam diễn viên kiêm đạo diễn cho rằng anh đã giải quyết các quan ngại của Lively trong quá trình sản xuất và nói rằng anh có quyền thuê một nhóm giải quyết khủng hoảng sau khi cô được cho là bắt đầu chỉ trích anh công khai.
Tranh chấp leo thang sau khi bài báo của New York Times mang tiêu đề “We Can Bury Anyone: Inside A Hollywood Smear Machine” xem xét các cáo buộc xoay quanh những nỗ lực nhằm làm mất uy tín của Lively. Baldoni sau đó đã kiện tờ báo này về tội phỉ báng trong một vụ kiện riêng trị giá $250 triệu Mỹ kim.

Cùng lúc đó, Baldoni đệ đơn phản tố riêng trị giá $400 triệu Mỹ kim chống lại Lively, chồng cô Ryan Reynolds và chuyên gia truyền thông Leslie Sloane. Trong vụ kiện đó, Baldoni cáo buộc cặp Hollywood phỉ báng, tống tiền và cố gắng phá hủy danh tiếng của anh nhằm “giành quyền kiểm soát” bộ phim.
Tuy nhiên, nhiều cáo buộc trong số đó sau này đã bị tòa bác bỏ. Vào tháng 6 năm 2025, Thẩm phán Tòa án Quận Mỹ Lewis Liman đã bác đơn kiện của Baldoni chống lại Lively và Reynolds, cũng như vụ kiện phỉ báng của anh đối với New York Times.

Tòa án cũng thu hẹp đáng kể vụ kiện của chính Lively theo thời gian. Vào tháng 4, Thẩm phán Liman bác bỏ 10 trong số 13 cáo buộc của cô chống lại Baldoni, bao gồm các cáo buộc quấy rối tình dục, âm mưu và phỉ báng. Chỉ còn ba cáo buộc – vi phạm hợp đồng, trả đũa và tiếp tay cho hành vi trả đũa – được phép tiếp tục trước khi cuối cùng đạt được thỏa thuận dàn xếp.

Trước đó trong tiến trình pháp lý, Lively cũng đã rút lại hai cáo buộc liên quan đến tổn thương tinh thần đối với Baldoni.
Sau một trong những phán quyết của thẩm phán hồi đầu năm nay, Lively công khai giải thích lý do cô quyết định theo đuổi hành động pháp lý dù điều đó gây tổn thất lớn về mặt cá nhân.

Việc nộp đơn kiện là “điều cuối cùng tôi muốn trong cuộc đời mình”, cô nói trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

“Nhưng tôi đã đưa vụ việc này ra vì sự TRẢ ĐŨA lan rộng mà tôi đã và vẫn đang phải đối mặt, vì đã riêng tư và chuyên nghiệp yêu cầu một môi trường làm việc an toàn cho bản thân và những người khác.”

Cô cũng tuyên bố rằng mình “sẽ không bao giờ ngừng” góp phần “vạch trần các hệ thống và những con người tìm cách làm tổn hại, làm nhục, bịt miệng và trả đũa các nạn nhân.”
Bất chấp những biến động pháp lý kéo dài, It Ends With Us vẫn đạt thành công thương mại lớn trên phòng vé toàn cầu. Được chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy của Colleen Hoover, bộ phim có sự tham gia của Lively trong vai một chủ tiệm hoa rơi vào mối quan hệ phức tạp với một bác sĩ phẫu thuật thần kinh do Baldoni thủ vai.

Mặc dù bộ phim nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ giới phê bình, phim vẫn thu về hơn $351 triệu Mỹ kim trên toàn cầu (xấp xỉ $537 triệu đô-la Úc), theo Box Office Mojo, trở thành một trong những phim bi kịch lãng mạn thành công về mặt tài chính nhất trong những năm gần đây.

Thỏa thuận dàn xếp được đạt được cùng ngày Lively tham dự Met Gala 2026 tại Thành phố New York, càng thu hút thêm sự chú ý đối với việc kết thúc cuộc chiến pháp lý.

Các báo cáo cũng cho rằng tổng chi phí pháp lý của cả hai bên đã lên tới khoảng $60 triệu Mỹ kim, tương đương khoảng $92 triệu đô-la Úc, cho thấy mức độ kéo dài và tốn kém của tranh chấp này.

Dù việc dàn xếp đã kết thúc các thủ tục pháp lý chính thức, tranh cãi xoay quanh quá trình sản xuất It Ends With Us vẫn tiếp tục làm dấy lên những cuộc thảo luận rộng hơn tại Hollywood về hành vi nơi làm việc, cán cân quyền lực, các chiến dịch quan hệ công chúng của người nổi tiếng và tác động của những vụ tranh chấp pháp lý được công khai rộng rãi trong ngành giải trí.

Hiện tại, cả hai bên dường như đều mong muốn bước tiếp sau cuộc xung đột từng thống trị các tiêu đề báo chí suốt nhiều tháng và làm lu mờ việc phát hành một bộ phim vốn được tạo ra nhằm làm nổi bật các chủ đề về bạo lực gia đình và sự sinh tồn.