Phối cảnh Sân vận động Hùng Vương trong Thành phố Thể thao Olympic. Chụp lại nguồn hình ảnh Vingroup via BBC Tập đoàn Vingroup đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân vận động quy mô 135.000 chỗ ngồi tại Hà Nội – công trình mà doanh nghiệp này cho biết sẽ trở thành sân đấu lớn nhất thế giới, theo Reuters.
Hàng ngàn công nhân đang làm việc hối hả tại đại công trường cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km về phía nam nhằm đưa dự án vào vận hành vào tháng 7/2027, sớm hơn khoảng một năm so với kế hoạch công bố hồi cuối năm ngoái, theo bài viết hôm 11/6 của Reuters.
Dự án mang tên Sân vận động Hùng Vương, trước đó được biết đến với tên gọi Sân vận động Trống Đồng, lấy cảm hứng thiết kế từ biểu tượng văn hóa truyền thống của Việt Nam.
Công trình dự kiến có sức chứa thuộc nhóm lớn nhất toàn cầu, được trang bị mái che khổng lồ có thể đóng mở hoàn toàn, phục vụ cả thể thao lẫn các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn.
Vingroup cho biết sân vận động được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, hướng đến khả năng đăng cai các giải đấu quốc tế, chương trình biểu diễn âm nhạc và sự kiện đại chúng trong tương lai.
Trên website chính thức, Vingroup mô tả công trình này “được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới”, là “sân vận động độc đáo nhất hành tinh”.
Một số điểm nổi bật khác, vẫn theo Vingroup, sân vận động được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp AI với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ; ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu – tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn, có khu vực VVIP được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại.
Tuy nhiên, quy mô của dự án cũng làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả khai thác thực tế.
(Theo BBC)