Xã luận: Bầu cử BCH Cộng đồng NVTD Tiểu bang Victoria: Đường đi không đến?

Ông Nguyễn Quang Duy (trái) và Bà Thúy Đặng. Ngày 26/7/2026 Hội đồng Hòa giải đã cứu xét 3 yêu cầu chính của các cử tri khiếu nại: 1/. Yêu cầu tổ chức bầu cử lại. 2/. Yêu cầu có Điều Lệ Bầu Cử rõ ràng trước khi bầu cử lại. 3/. Yêu cầu lưu nhiệm Ban Chấp Hành đương nhiệm trong vòng một năm, để hoàn tất việc soạn thảo điều lệ và tổ chức bầu cử lại một Ban Chấp Hành mới.

Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria đã trải qua ba năm rưỡi sóng gió vì sự rạn nứt trong Ban Chấp hành và sau đó với Hội đồng Giám sát và Cố vấn.  Trước hết là sự từ chức của thành viên trong BCH và sau đó của vài người trong Ban Quản trị Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng (Đền Thờ Quốc Tổ) có phần nào liên quan đến tranh cãi về Viện Bảo tàng Việt Nam tại Úc.

Sự việc đã dẫn đến việc ông Nguyễn Việt Long, chủ tịch Hội đồng CV&GS với sự hợp tác của nhóm Xã hội Dân sự tổ chức đại hội bất thường truất phế toàn bộ BCH Cộng đồng do ông Nguyễn Quang Duy lãnh đạo, ra thông cáo yêu cầu BCH từ chức và trong vòng 4 tuần lễ, giao mọi sổ sách, trương mục, cơ sở của Cộng đồng v.v… cho  Hội đồng GS&CV, chờ ngày tổ chức bầu cử.

BCH không những không từ chức, bàn giao mà còn bất tín nhiệm ông Long và từ đó tổ chức đại hội bỏ phiếu xóa bỏ Chương 6 Nội quy 2019, coi Viện Bảo tàng như một thực thể riêng không thuộc Cộng đồng NVTD-Victoria, đồng thời tiến hành tu chính Nội quy, bỏ phiếu thông qua vào ngày 27/11/2024 với 75.15% phiếu thuận.

Tuy nhiên các nhóm đối lập  gồm Hội đồng Người Việt Tị nạn Úc châu mới thành lập liên tục viết hàng trăm đơn khiếu nại lên Ủy hội Tiêu thụ Sự vụ Victoria (CAV) và một số cơ quan chính phủ làm tiến trình thông qua Nội quy bị khựng lại. Mãi cho đến cuối năm 2025 CAV  mới yêu cầu BCH Cộng đồng họp đại hội để thông qua nội quy trong đó có yêu cầu phải thêm  điều khoản tất cả mọi thành viên đều có quyền khiếu nại, và BCH phải trả lời, giải quyết mọi thắc mắc của hội viên.

Mọi chuyện rồi cũng qua đi. Một số người không chấp nhận Nội quy 2024 hay không tham dự các cuộc bỏ phiếu, thậm chí không đọc hay chẳng đọc hết toàn bộ Nội quy 2024. Nhưng khi ông Duy tổ chức bầu cử, họ ra tranh cử hay đi bỏ phiếu.

Điều trớ trêu chính Nội quy 2024 làm họ thất vọng!  Ông Duy không chấp nhận thua vì ngay trong đêm kiểm phiếu và loan báo kết quả tạm thời, ông nói có nghe một số người thắc mắc về việc cử tri bỏ phiếu và có thể có khiếu nại.

Ngày 13/7/2026 Trưởng ban Tổ chức Bầu cử ra thông báo Liên danh Chung sức vì Cộng đồng thắng cử và trao lại những khiếu nại cho Ban Chấp hành giải quyết.

Ngày 19/7/2026 ông Duy ra thông báo đề cử Ban Giải quyết Khiếu nại. Cùng ngày, ông Phạm Văn Lộc tự xưng Thư ký Tân cử BCH nhiệm kỳ 2026-30 ra thông báo tôn trọng quyền khiếu nại của cử tri và đồng ý mọi khiếu nại cần được xem xét một cách nghiên túc theo nội quy, nhưng vì Ban Tổ chức Bầu cử đã xem xét các khiếu nại  cho nên kết quả bầu cử đã có hiệu lực. Ông Lộc yêu  cầu trong vòng 7 ngày từ ngày gởi thư (email) đề nghị tổ chức buổi bàn giao gồm hồ sơ, tài khoản, tài sản v.v…

Theo người bàng quan, hầu như ông Duy sẽ không bàn giao cho đến khi các khiếu nại được giải quyết. Và kết quả hầu như sẽ có đề nghị tổ chức bầu cử lại vì nhiều người đi bầu chỉ trình bằng lái xe mà thôi, không chứng minh họ là công dân Úc. Đó là vấn đề rất quan trọng mà Ban Tổ chức Bầu cử đã tỏ ra lơ là hay làm một cách tắc trách, đáng phê bình.

Nếu không tổ chức một cuộc bầu cử mới hay bị tẩy chay thì BCH của ông Duy sẽ ngồi đó cho đến hết 4 năm. Mọi lời qua lại trên mạng xã hội sẽ không làm thay đổi hiện trạng, trừ khi kiện ra tòa!

Chỉ có quan tòa mới có phán quyết tối hậu về điều 25.8 và các đơn khiếu nại. Còn hù nhau khiếu nại với các cơ quan này nọ chẳng đi đến đâu.

Gương Ban Chấp hành trước đây ở NSW còn đó!

(Báo điện tử etvts số 2092 phát hành ngày 22.7.2026)