Đang trong tình trạng tranh nhau: Ai sẽ có “chính danh” để đại diện Cộng đồng NVTD-Victoria biểu tình chống Tô Lâm đến Úc? (Nguyễn Quang Duy góc trái, Thúy Đặng, phải) Biểu tình chống các phái đoàn CSVN đến Úc đã diễn ra trong hơn 40 năm qua, nhất là các lãnh đạo cao cấp như Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch vào năm 1984 với hàng ngàn người tham dự biểu tình.
Ngày nay, số người đi biểu tình không còn nhiều như trước đây vì nhiều lý do.
Sắp tới đây, khi Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư đảng CSVN đến Úc, sẽ có bao nhiều người tham dự để lên tiếng về sự vi phạm nhân quyền và tự do của CSVN, đặc biệt sự đàn áp của cựu trùm công an Tô Lâm? Có lẽ không nhiều người đâu.
Nhưng hội đoàn thì sao? Ở Tiểu bang Victoria, có hai “ban chấp hành” của một hội thông báo biểu tình chống Tô Lâm.
Website TVTS ngày 29/7/2026 đăng “Thông báo chuẩn bị tổ chức biểu tình khi Tô Lâm thăm Úc Châu” của BCH Cộng đồng NVTD-Victoria do Thư ký Nguyễn Thị Liên Thu ký.
Ngày 5/8 trên chương trình truyền hình trực tuyến “Thời Sự Trong Tuần” ông Chủ tịch lưu nhiệm BCH Nguyễn Quang Duy cũng trình bày việc phối hợp với Cộng đồng Liên bang để biểu tình tại Canberra khi Tô Lâm đến Úc vào đầu tuần tới.
Thứ Sáu 7/8 hôm nay trên mạng xã hội và facebook, ông Phạm Văn Lộc của liên danh “Chung sức vì Cộng đồng” xưng là thư ký đại diện Tân Ban Chấp Hành CĐNVTD-Vic ra thông báo “kêu gọi tham gia biểu tình ôn hòa phản đối chuyến công du của Tô Lâm tại Úc”. Địa điểm: Parliament of Victoria, Spring Street, East Melbourne VIC 3002. Thời gian: Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2026, từ 2:00 pm đến 4:00 pm.
Tổ chức biểu tình sớm để làm gì khi Tô Lâm chưa qua? Đây có phải là “tranh nhau” và “lấy điểm” (credit) không?
Và nếu “Tân Ban chấp” hành tự xưng này của liên danh Chung sức vì Cộng đồng (không có trụ sở, giấy tờ bàn giao) nhưng lên Canberra tranh giành với Ban Chấp hành lưu nhiệm (hay đương nhiệm) thì chỉ làm trò cười cho Tô Lâm và phái đoàn của họ; tạo cớ cho những du học sinh và dư luận viên chế diễu cả cộng đồng những người tị nạn vì sự tranh giành này!
Không chung sức mà tranh giành nhau thì chống cộng sản cái gì? Nên dành thì giờ đó để lập hội lo về an sinh xã hội coi bộ hợp lý hợp tình với thời thế, lại xin funding dễ dàng hơn?
Nhìn hai “ban chấp hành” chống cộng, chống Tô Lâm mà đau lòng, xót xa vì cảnh những người cựu tị nạn tranh giành nhau.
Dưới đây là bài xã luận của báo điện tử etvts phát hành Thứ Tư ngày 5/8/2026 được website tvtsonline đăng lại để rộng đường dư luận.

“Chợ cá”? Chung Sức vì Cộng đồng? Những bức ảnh biết nói: Trong khi bà Thúy Đặng hứa nếu thắng cử “sẽ cho có tự do ngôn luận”, những người ủng hộ bà thuộc nhóm VBT và XHDS gồm một bà tiến lên chỉ mặt muốn chụp micro của một người được MC cho phép phát biểu, hai ông đứng dưới chỉ tay la hét. Đây là tự do ngôn luận kiểu Chung sức vì Cộng đồng? Hình và chú thích từ bài báo trên mạng TVTS ngày 25/6/2026 có tựa: “Tranh cử Ban chấp hành Cộng đồng NVTD-Vic: Những thái độ đáng hổ thẹn của một số người”
Tô Lâm đến Úc và thử thách cho Cộng đồng VIC
Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria tuần qua có thông báo cho đồng hương về việc chuẩn bị biểu tình khi Tô Lâm công du Úc đồng thời cũng cho biết đã liên lạc và phối hợp với BCH các tiểu bang và liên bang cho một cuộc biểu tình tại Canberra. Canberra và Hà Nội đều đang giữ kín lịch trình chi tiết. Tin Tô Lâm sẽ đến Canberra vào Thứ Hai 10/8/2026 chưa được kiểm chứng.
Nhưng sau cuộc bầu cử vừa qua, Ban Chấp hành nào có “chính danh” để đại diện cho Cộng đồng trong cuộc biểu tình tại Canberra sắp tới?
Hiện tại Ban Chấp hành do ông Nguyễn Quang Duy làm chủ tịch được coi là Chủ tịch BCH lưu nhiệm. Một ủy ban cứu xét khiếu nại đã được hình thành chiếu theo Nội quy 2024 và một hội đồng hòa giải gồm 6 người vào Chủ Nhật 26/7/2026 đã lắng nghe những khiếu nại và yêu cầu của các cử tri có mặt tại buổi họp, đã thống nhất chấp nhận các yêu cầu: 1/ Tổ chức bầu cử lại. 2/ Phải có điều lệ rõ ràng trước khi bầu cử lại. 3/ Lưu nhiệm Ban Chấp hành đương nhiệm trong vòng một năm để hoàn tất việc soạn thảo điều lệ và tổ chức bầu cử lại một Ban Chấp hành mới.
Liên danh Chung Sức vì Cộng đồng do bà Thúy Đặng tuyên bố họ đã được Ban Tổ chức Bầu cử tuyên bố thắng nên đã có “chính danh” vì vậy có quyền giải quyết các khiếu nại của cử tri.
Một thông cáo chung đưa lên mạng xã hội ghi tên đại diện 25 hội đoàn (không thấy có chữ ký) yêu cầu ông Nguyễn Quang Duy phải bàn giao. TVTS đã cho rằng 25 hội đoàn đó không có quyền hành gì trong vấn đề này. Thêm bao nhiêu hội đoàn nữa, cũng vậy thôi!
Các khiếu nại hay kiện nếu có, sẽ được các cơ quan thẩm quyền liên hệ giải quyết nhưng cuối cùng chỉ có tòa án (court) mới quyết định ai đúng ai sai và buộc thi hành án lệnh: đó là dân chủ pháp trị. Tranh cãi trên mạng sẽ chẳng đi đến đâu và có thể dẫn đến kiện tụng vì mạ lị nhau. Vụ kiện mạ lị giữa ông Võ Long Ẩn (tên thật Võ Ngọc Anh) và ông Nguyễn Thế Phong (khi đó là Chủ tịch Cộng đồng) vào năm 2010 là một thí dụ.

Dùng buổi Lễ Giỗ để giới thiệu liên danh Chung sức vì Cộng đồng (3 người đứng) là “tân ban chấp hành”, và bất ngờ gọi tên một người trong liên danh đối lập có mặt là “cựu ban chấp hành” là một sự bất kính đối với hai vị giáo sư quá cố. Đây có phải là cách tôn sư trọng đạo của “học trò” hai vị Nguyễn Ngọc Huy và Nguyễn Văn Bông không? Hình: Hướng Dương
Có điều kỳ quặc là Chủ Nhật vừa qua, một hội đoàn đã mời vài đoàn thể và cá nhân gồm khoảng 20-30 người đến dự lễ giỗ GS Nguyễn Văn Bông và GS Nguyễn Ngọc Huy tại TTSHCĐ. Theo facebook của Hướng Dương, bà Dáng Thơ Thúy Đặng, ông Lê Minh được giới thiệu là “tân ban chấp hành” trong khi ông Trần Quang Thắng là “đại diện cựu ban chấp hành”. Đây có thể là một trò “gạt” trắng trợn, vì ông Thắng bị đặt trong thế bất ngờ khi dự lễ giỗ hai vị giáo sư. Và đây cũng là dấu hiệu cuộc tranh giành đã chính thức bắt đầu, ngay tại Trung Tâm mà ban chấp hành lưu nhiệm đang có quyền điều hành và chịu trách nhiệm.
Ban chấp hành của ông Duy cần tránh để xảy ra trường hợp như vừa qua (“ra mắt chui”). Không cho các hội đoàn nào lợi dụng trụ sở để giới thiệu một ban chấp hành chưa chính thức được công nhận theo nội quy và chưa được bàn giao quyền hành.
Từ đây có “2 ban chấp hành” song song, là một việc khó coi, không thể chấp nhận. Liệu Tô Lâm, phái đoàn CSVN và truyền thông Úc có sẽ chứng kiến hai Ban Chấp hành Cộng đồng “giành nhau” biểu tình không? Mong là không?
Báo chí CSVN và những người thân cộng sẽ dùng những hình ảnh “giành nhau” làm đại diện Cộng đồng để làm giảm giá trị của việc biểu tình chống một chế độ độc tài khiến họ đi tị nạn.
Cuộc ra mắt hai liên danh ngày 21/6 bị gọi là “chợ cá” đã để lại những hình ảnh “đáng hổ thẹn” trên mạng TVTS online. Liệu sẽ còn thêm những hình ảnh gì nữa trước truyền thông Úc và CSVN?
(Xã luận của tuần san điện tử etvts.com.au phát hành Thứ Tư, ngày 5/8/2026)