Các mạng lưới truyền hình Mỹ đồng loạt đình chỉ tác nghiệp theo nhóm để phản đối lệnh cấm báo chí của TT Trump

22 Tháng 9, 2026 | Tin thế giới
Tổng thống Donald Trump phát biểu trước giới truyền thông tại Phòng Họp báo James S. Brady ở Tòa Bạch Ốc, ngày 20-1-2026. Photo: Daniel Torok/Tòa Bạch Ốc

Mối quan hệ căng thẳng giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và giới truyền thông Mỹ vừa leo thang nghiêm trọng khi các hãng tin truyền hình lớn đồng loạt quyết định tạm ngừng cử phóng viên tác nghiệp luân phiên (TV press pool) đưa tin về các sự kiện của Tổng thống. Động thái cứng rắn này diễn ra ngay sau khi Nhà Trắng đơn phương gạch tên phóng viên của kênh CNN khỏi danh sách phân công tác nghiệp theo đoàn tháp tùng Tổng thống đến New York tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Nhóm tác nghiệp truyền hình báo chí Nhà Trắng — gồm đại diện của Fox News, ABC News, CBS News, CNN và NBC News — đã ra tuyên bố chung phản đối mạnh mẽ. Trưởng văn phòng Fox News tại Washington, Bryan Boughton, người đang giữ vai trò chủ tịch nhóm, thông báo quyết định đình chỉ tác nghiệp sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Các cơ quan này khẳng định công chúng có quyền lợi thiết yếu được tiếp cận thông tin chính xác, độc lập về chính phủ, và không một chính quyền nào có quyền hạn chế một tổ chức báo chí chỉ vì bất đồng với nội dung đưa tin.

Quyết định tẩy chay mang tính đoàn kết này bùng phát sau khi ông Trump tuyên bố cấm cửa ba cơ quan thông tấn lớn gồm CNN, MS NOW và Politico khỏi Nhà Trắng. Phóng viên của ba cơ quan này đã bị từ chối cấp quyền vào khuôn viên Nhà Trắng từ cuối tuần trước và bị loại khỏi lịch trình tháp tùng. Để phản kháng, cả ba đơn vị đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang tại Washington, D.C., cáo buộc quyết định cấm cửa là hành vi xâm phạm trực tiếp Tu chính án thứ nhất và nguyên tắc bảo đảm quyền tự do báo chí, nhằm đe dọa các ký giả có quan điểm chỉ trích.

Vụ kiện được thụ lý bởi Thẩm phán Timothy Kelly — người từng được ông Trump bổ nhiệm nhưng từng ra phán quyết khôi phục thẻ tác nghiệp cho phóng viên Jim Acosta của CNN vào năm 2018. Trước vụ kiện, ông Trump phản ứng gay gắt trên mạng xã hội Truth Social, chỉ trích các cơ quan truyền thông luôn đưa tin sai lệch, hạ thấp thành tựu của ông và khẳng định Nhà Trắng sẵn sàng kháng cáo. Nhà Trắng cũng tuyên bố việc cấp quyền tiếp cận là “đặc quyền chứ không phải quyền mặc nhiên”.

Làn sóng phản đối nhanh chóng lan rộng: các kênh truyền hình lớn như CNN, Fox News, CSPAN từ chối phát sóng trực tiếp sự kiện cắt băng khánh thành bãi đáp trực thăng của ông Trump; hai tờ báo lớn The New York Times và Washington Post cũng quyết định hoãn đăng tải hình ảnh về các sự kiện của Tổng thống đến nửa đêm. Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump chứng kiến hàng loạt biện pháp siết chặt truyền thông chưa từng có, bao gồm kiện các hãng tin vì tội phỉ báng, hạn chế tiếp cận tại Lầu Năm Góc và ba lần gửi trát đòi hầu tòa nhắm vào giới phóng viên nhằm điều tra nguồn rò rỉ tin an ninh quốc gia.