Đón xem bài xã luận trên tuần san điện tử www.etvts.com.au của TiVi Tuần-san số 2102 phát hành Thứ Tư 30/9/2026 Không thể nhân danh quyền lợi phe nhóm để biểu tình thêm một lần nữa tại Tết Trung thu ở Footscray vào Thứ Bảy 3/10/2026.
Các trẻ em được quyền vui chơi trong một không gian an toàn và bình yên, không bị quấy rối, làm cho các em lo sợ, theo điều 31 của Công Ước về Quyền của Trẻ Em của Liên Hiệp Quốc.
Nhưng trong một không gian chập hẹp ở Springvale vào ngày 19/9 vừa qua, nhóm biểu tình do Nguyễn Thế Phong dẫn đầu đã cầm biểu ngữ đứng trước khu lều vải, ở hai bên phía trước và hai bên cánh sân khấu ở phía sau, làm trở ngại cho các bà mẹ khi dẫn con vào, ngăn chận tầm nhìn của khán thính giả.
Không một tôn giáo, đảng phái chính trị, phe nhóm hoặc cá nhân nào được quyền xâm phạm đến quyền được vui chơi của trẻ em trong môi trường lành mạnh của trẻ thơ theo Công Ước về Quyền của Trẻ Em của Liên Hiệp Quốc.
Lời kêu gọi của ông Lê Thiện Phúc, chủ tịch Hội Đồng Người Úc Gốc Việt Victoria, đến biểu tình trong dịp vui của trẻ con vào cuối tuần này là điều mà một xã hội văn minh, những người biết ứng xử một cách có văn hóa, không thể chấp nhận được.
-Biểu tình để công chúng Úc biết Nguyễn Quang Duy “vi phạm luật pháp” như phe này thường nói ư?
-Biểu tình để Chính phủ Úc can thiệp ư? Đây là chuyện nội bộ hội đoàn, chuyện phe nhóm tranh giành nhau chức vị, giữa liên danh Nguyễn Quang Duy và liên danh Thúy Đặng.
“Luật pháp” trên mạng xã hội vô giá trị. “Luật pháp” của những biểu ngữ cũng thế thôi.
Chỉ có tòa án mới là nơi giải quyết, nghe trình bày, phán ai đúng ai sai, và ra lệnh phải thi hành. Đó gọi là tôn trọng luật pháp.
Ông Duy đã tuyên bố sẽ chấp nhận phán quyết của tòa án. Bà Thúy Đặng đã bắt đầu khởi kiện.
Vậy bà và phe nhóm hãy kiên nhẫn đợi. Càng gây rối, càng làm mất mặt Cộng đồng và những người Việt Nam tử tế, biết phải trái, biết thế nào là văn hóa ứng xử.
Cho nên, việc một nhóm người Việt biểu tình cản trở trẻ em vui chơi một cách an toàn mà không phải lo ngại, hay to tiếng, xô xát tại các sự kiện văn hóa thiếu nhi như Tết Trung thu ở Springvale, tuy là quyền tự do bày tỏ ý kiến cá nhân của người lớn được luật pháp bảo vệ, nhưng xét theo bản chất, đã xâm phạm tinh thần và các quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em.
Xem thêm link với hình ảnh lễ hội tết trung thu của các em bị “bao vây tứ phía” sau đây: