Bộ trưởng Đa Văn hóa Paul Edbrooke (thứ ba từ trái) nói chuyện với các em thiếu nhi tại Tết Trung thu Springvale ngày 19.9.2026 do Ban Chấp hành lưu nhiệm Cộng đồng NVTD-Victoria tổ chức. Hình: TVTS Công ước về Quyền của Trẻ em của Liên Hiệp quốc Điều 31 ghi trẻ em có quyền được nghỉ ngơi, vui chơi và tham gia các hoạt động giải trí. Vì vậy, bất kỳ hành vi nào gây đe dọa hoặc làm trẻ em cảm thấy bất an tại nơi công cộng đều đi ngược lại văn hóa ứng xử và các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em tại bất cứ nơi đâu.
Bất cứ ai nhân danh lợi ích cá nhân hay phe nhóm để có hành vi xâm phạm không gian công cộng của trẻ em đều không được chấp nhận.
Quyền lợi của phe Thúy Đặng trên hết?
Nhưng một số người vì quyền lợi phe nhóm, đã tổ chức cuộc biểu tình tại Tết Trung Thu (TTT) Springvale ngày 19.9.2026 để yêu cầu ông Nguyễn Quang Duy bàn giao ban chấp hành.
Trẻ em ở St Albans được vui chơi TTT trong bình yên với sự hợp tác của phe nhóm Ban Chấp hành (BCH) tự xưng của bà Thúy Đặng, nhưng TTT ở Springvale do BCH lưu nhiệm của ông Nguyễn Quang Duy tổ chức bị một nhóm ủng hộ bà Thúy Đặng đến quấy phá.
Họ đã dùng bạo lực tấn công và nói lời đe dọa một nhà báo khi thu hình cuộc biểu tình (có bằng chứng bằng hình và video đã được TVTS công bố một phần). Họ mang biểu ngữ biểu tình đứng cạnh sân khấu cho đến khi an ninh người Úc đẩy đi.
Cuộc biểu tình này vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực văn hóa Úc, và đối với người Việt Nam thường tự hào có 4,000 năm văn hiến!
Nguyễn Thế Phong, chủ tịch Hội đồng Người Úc gốc Việt Tị nạn Úc châu mới thành lập, ra thông cáo mời đồng bào đi dự cuộc biểu tình trong thinh lặng (silent protest) nhưng ông Thư ký BCH tự xưng Phạm Văn Lộc của liên danh Thúy Đặng đề nghị “Em nghĩ khi Nguyễn Quang Duy lên phát biểu, thì mình không nên im lặng, mà la lớn khẩu hiệu và thông điệp của buổi biểu tình. Nguyễn Quang Duy đã thất cử, hãy bàn giao!”
Tưởng vậy là đã quá giới hạn (cross the red line), nhưng cuối tuần qua ông Lê Thiện Phúc thuộc hội ông Phong ra thông báo kêu gọi biểu tình tại TTT của Cộng đồng ở Footscray.
Ông Phúc ghi tên với chức Chủ tịch Hội Đồng Người Úc Gốc Việt Victoria (bỏ 2 chữ Tị nạn). Câu hỏi đặt ra, đây có phải là một bước đi mới của phe Phong và Thúy khi Duy cho biết ông bắt đầu việc “phát và nhận đơn ghi danh thành viên hội Cộng đồng”?
Cuộc đối đầu lần thứ hai ở Footscray có thể sẽ rất căng thẳng và không tránh bạo động nếu không có cảnh sát hiện diện.
Đem ACNC, CAV và các chính trị gia ra hù!
TVTS đã nhiều lần giải thích và nay ra vẻ ông Lộc bắt đầu hiểu qua email ông viết tuần rồi, rằng ACNC, CAV cho biết họ không can thiệp vào chuyện nội bộ các hội đoàn nên có tranh chấp thì liên lạc với Tòa Sơ thẩm.
Lộc thừa nhận tòa án là bước cần thiết, nhưng cũng cho biết sẽ viết thư cho hai Bộ của Chính phủ.
Nhóm ủng hộ Thúy Đặng nói họ biểu tình với mục đích cho người Úc, chính phủ biết việc làm sai luật của Nguyễn Quang Duy.
Chính phủ đã biết sự tranh giành chức vụ Cộng đồng nhưng Bộ trưởng Đa Văn hóa Paul Edbrooke vẫn dự Tết Trung thu ở Springvale và Bộ trưởng Cựu Chiến binh Natalie Suleyman dự ở St Albans trong cùng ngày. Họ không chọn bên, và không xía vào chuyện nội bộ Cộng đồng.
Đi “méc” vô ích!
TVTS tin rằng chỉ có tòa án mới giải quyết vụ bầu cử, và có thể luôn cả tư cách hội viên của Hội CĐ (hiện không có danh sách) và Nội quy 2024 (còn lỗ hổng, mơ hồ gây tranh cãi). Nhưng sẽ rất lâu mới xong.
Vậy liệu phe Thúy Đặng sẽ tiếp tục tới biểu tình trong Hội chợ Tết 2027, Lễ Hai Bà Trưng, Giỗ Tổ Hùng Vương hay ngày 30.4.2027 khi Nguyễn Quang Duy vẫn còn là Chủ tịch lưu nhiệm BCH không?
(Trích xã luận của tuần san điện tử etvts.com.au số 2102 phát hành ngày 30.9.2026)