Từ trái: Phó Chủ tịch tự xưng Lê Minh và Chủ tịch tự xưng Thúy Đặng trong cuộc họp với Thủ hiến TB Victoria Ben Carroll (thứ tư từ trái), ngày 28/9/2026. Vụ kiện đang tiến hành, chỉ có tòa án mới đưa ra phán quyết về vụ tranh chấp lãnh đạo của Cộng đồng, một hội đoàn (association) không có một hội viên chính thức nào. Chủ tịch lưu nhiệm Nguyễn Quang Duy đang nhận đơn làm hội viên Cộng đồng và sẽ tổ chức bầu cử theo yêu cầu của một ủy ban hòa giải. Chính phủ Lao động không nên về phe và không nên xác nhận ai là chủ tịch hay phó chủ tịch Cộng đồng bằng văn thư hay xưng hô. Photo courtesy: FB Huong Duong Trong cuộc tranh chấp giữa hai liên danh Nguyễn Quang Duy và liên danh Thúy Đặng sau ngày bầu cử 28/6/2026 vừa qua đã có những cuộc biểu tình ồn ào của nhóm liên danh Thúy Đặng gồm những người ủng hộ bà này trong đó nhóm nổi bật, đông người dự và ồn ào nhất là nhóm người ủng hộ Viện Bảo tàng Việt Nam tại Úc, thường được gọi là VBT, tiếng Anh Vietnamese Museum Australia – VMA.
Nhóm người VBT này thường đến biểu tình hay gây ồn ào trong các buổi họp, bỏ phiếu về dự thảo Nội quy 2024 của Cộng đồng Người Việt tự do Victoria (Cộng đồng) vì Ban Chấp hành (BCH) của Nguyễn Quang Duy đã loại bỏ Chương 6 của Nội quy 2019 để họ không được nhân danh Cộng đồng trong việc quyên góp tiền xây cất và điều hành VBT.
Nhưng nhóm VBT vẫn không từ bỏ ý định nắm BCH sau thất bại bầu cử năm 2022 của bà Diệp Nguyễn. Lần này, khi Nghị viên Brimbank Thúy Đặng ra ứng cử chủ tịch BCH nhiệm kỳ 2026-2030, họ đã ra sức vận động cho bà này. Vì khi Hội đồng TP Maribyrnong bác bỏ việc mua đất xây VBT ở Footscray, chính Thúy Đặng trong vai Thị trưởng Brimbank thời đó đã có công vận động giúp VBT mua miếng đất. Nếu không có Thúy Đặng, không có thể có buổi khai trương VBT rình rang vào Thứ Bảy 17/10/2026 tới đây!
Bởi vậy, không lạ gì khi phe VBT đi biểu tình trong ngày 23/8/2026 trước Đền Thờ Quốc Tổ không người, tại lễ hội Tết Trung Thu dành cho trẻ em ở Springvale (19/9) và Footscray (3/10) để đòi ông Nguyễn Quang Duy bàn giao ngay BCH cho bà Thúy Đặng. Tuy nhiên, vì có khiếu nại gian lận trong cuộc bầu cử nên một ủy ban hòa giải đã cho Nguyễn Quang Duy lưu nhiệm thêm một năm để tổ chức lại cuộc bầu cử.
Vừa qua, người ta được thấy trên mạng Phó Chủ tịch Ngoại vụ tự xưng Lê Minh khoe rằng Thủ hiến Ben Carroll đã chính thức thừa nhận liên danh Thúy Đặng. Ông cám ơn chính phủ và các lãnh đạo nói họ sẽ không đi dự các sự kiện do Nguyễn Quang Duy tổ chức. Có thật như vậy không? Thủ hiến Carroll nên trả lời khi có ai đó hỏi ông.
Bộ trưởng Đa Văn hóa Paul Edbrooke và Dân biểu Natalie Suleyman đã đến dự Tết Trung Thu do Nguyễn Quang Duy tổ chức tại Springvale và do Thúy Đặng cùng Viện Bảo tàng tổ chức ở St Albans. TVTS đã cho rằng chính phủ sẽ không về phe và cũng không có quyền xía vào nội bộ hội đoàn.

Từ phải: Ông Lê Minh, bà Thúy Đặng và ông Nguyễn Thế Phong của Viện Bảo tàng (góc trái) trong một cuộc biểu tình ngày 23/8/2026 trước Đền Thờ Quốc Tổ (Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng) không có một người bên trong, kéo dài khoảng hai tiếng, để đòi bàn giao ngay Ban Chấp hành. Photo courtesy: FB Trung Le
Tuy nhiên hành động của Chính phủ Lao động Victoria cho thấy họ đã về phe khi không mời Nguyễn Quang Duy dự phiên họp dành cho các hội đoàn Việt Nam. Liệu trong ngày khai trương VBT vào cuối tuần này, ông thủ hiến hay các đại diện của chính phủ, các chính trị gia các đảng khi phát biểu có gọi bà Thúy Đặng là bà Chủ tịch Cộng đồng NVTD-Vic không? Thực tế, Thúy Đặng không có tên tại CAV, không nắm trương mục, tài sản Cộng đồng, chỉ tự xưng trong khi bà đang tiến hành kiện liên danh Nguyễn Quang Duy ra tòa.
VBT này hình thành từ thời các cựu chủ tịch của Cộng đồng. Họ ít nhiều có tai tiếng, nhất là qua vụ chuyển bất hợp lệ một dự án trên $20 triệu của Cộng đồng qua một công ty do một nhóm người làm chủ. Chính phủ Lao động không hồi đáp khi Cộng đồng gởi cho họ The Review Panel’s Report dày trên 600 trang đề ngày 28/3/2023. Bộ trưởng Sắc tộc Sự vụ Colin Brooks cũng không trả lời khi đại diện 16 hội đoàn gởi “Thỉnh nguyện thư” ngày 3/3/2023 yêu cầu cách chức Chủ tịch Ủy hội Đa văn Sự vụ của bà Vivienne Nguyễn Phượng Vỹ.
Chính vụ VBT đã làm Cộng đồng chia rẽ nhau. Một số người cho rằng Đảng Lao động trong thời gian 12 năm cầm quyền đã ủng hộ và bao che nên mới xảy ra tình trạng chia rẽ, đấu đá trong Cộng đồng Người Việt.
Liệu tình trang này còn kéo dài nữa không? Thời gian sẽ trả lời vào cuối tháng tới.
(Trích xã luận báo etvts.com.au Thứ Tư 14/10/2026)