![]() |
Yingluck Shinawatra. Photo courtesy of AFP |
Sau khi tạm hoãn công nhận chiến thắng của và Yingluck Shinawatra vì các cáo buộc liên quan đến gian lận bầu cử để chờ cuộc điều tra, Ủy ban Bầu cử cuối cùng tuyên bố không nhận thấy bất cứ vi phạm nào đối với luật bầu cử”, mở đường cho Yingluck trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái.
Ủy ban bầu cử (EC – Electoral Commission) cuối tuần trước trì hoãn việc phê chuẩn bà Yingluck trở thành dân biểu vì có những cáo buộc nhằm vào chiến dịch vận động tranh cử của bà. Cụ thể, đảng Dân chủ của thủ tướng sắp mãn nhiệm Abhisit Vejjajiva cho rằng một số chính trị gia bị cấm hoạt động đã tham gia vào chiến dịch vận động của em gái cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Trước đó, thậm chí còn có cáo buộc rằng bà Yingluck lấy lòng các cử tri bằng cách phân phát những bát mỳ do chính tay bà nấu trong thời gian vận động tranh cử. Tuy nhiên, sau khi điều tra kỹ lưỡng, EC quyết định không xét tới các cáo buộc nhằm vào bà Yingluck và đảng Pheu Thai.
Với việc đảng Pheu Thai được chứng minh trong sạch và bà Yingluck được công nhận là dân biểu, Thái Lan sắp có nữ thủ tướng đầu tiên.
Bà Yingluck nằm trong số 12 ứng cử viên được EC xác nhận vào hạ viện hôm qua, cùng với ông Abhisit.
Tuy nhiên, dù đã gây dựng được một liên minh 6 đảng chiếm 300/500 ghế ở hạ viện, bà Yingluck chắc chắn vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió trong thời gian tới.