Tàu đánh cá của ông Nguyễn Tấn Lự cùng các ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ ở Hoàng Sa, sau đó được thả về vô điều kiện vào tháng 8 năm 2009. Ảnh: Trí Tín
Ngày 29 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết, Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc thả ngay và vô điều kiện tàu cá và 12 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị lực lượng tuần tra nước này giữ ngày 22.3.
Theo bà Nguyễn Phương Nga, tàu cá QNg 50362 cùng các ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trên tàu bị lực lượng tuần tra Trung Quốc giữ ngày 22.3 và yêu cầu tiền phạt khi đang hành nghề đánh cá bình thường tại khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Đây là tàu cá do ông Tiêu Viết Là (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng. Theo gia đình các ngư dân, phía Trung Quốc đã buộc các ngư dân điện thoại về yêu cầu thu xếp 70.000 nhân dân tệ (khoảng 180 triệu đồng) nộp qua tài khoản vì “xâm phạm lãnh hải”, thì mới thả người và tàu.
Trong khi đó, có 751 ngư dân Việt Nam đang bị bắt giữ tại nước ngoài
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Malaysia đang bắt 450 người, Indonesia giữ 280 người, Philippines giữ 21 ngư dân Việt Nam.
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong Hội nghị bàn về tình hình tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ hôm qua cũng cho biết, từ năm 2006 đến nay đã có 641 vụ với 1.186 tàu và 7.045 ngư dân của Việt Nam bị bắt giữ và xử phạt tại các nước, vùng lãnh thổ. Theo thống kê sơ bộ, hiện còn khoảng 751 ngư dân vẫn còn bị giữ ở nước ngoài.
Tỉnh có tàu cá bị bắt giữ và xử phạt nhiều nhất là Kiên Giang: 58 tàu, Cà Mau 56 tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng bị vướng 46 tàu, Bình Định 43 tàu và Quảng Ngãi 47 tàu. Chỉ riêng 3 tháng đầu năm nay, đã có 30 tàu cá của Việt Nam cùng 208 người bị các nền kinh tế khác bắt giữ.
(Nguồn: VnExpress)