![]() |
Trại tù Manus nơi xảy ra bạo động. Photo Courtesy: Skynews |
Trung Tướng Angus Campbell, chỉ huy trưởng Chiến Dịch Bảo Vệ Biên Cương (CDBVBC) đã đến đảo Manus Island vào Thứ Năm để tìm hiểu về cái chết của một tầm trú nhân trong vụ xô xát đẫm máu trong trung tâm tạm giam thuộc quyền điều hành của chính phủ Úc.
Chuyến đi được tiến hành sau khi có một thông dịch viên thuộc Bộ Di Trú cáo giác rằng dân chúng địa phương tại Papua New Guinea (PNG) được nhân viên bảo vệ trại sử dụng để tấn công tầm trú nhân trong ngày Thứ Hai vừa qua.
Cô thông dịch nói rằng các tầm trú nhân bị thương nặng trên đầu khi dân địa phương ào vào trại sau khi những người bị giam giữ phá hàng rào vòng ngoài trung tâm tạm giam.
Đã có hai nguồn dư luận khác nhau về vụ bạo động tại Manus khiến một người đàn ông Ba Tư mất mạng và 80 người khác bị thương, trong đó cảnh sát PNG đã phải nổ súng.
Trong ngày Thứ Ba tuần qua, Bộ Trưởng Di Trú đã phải họp báo hai lần để bác bỏ những câu chuyện thêu dệt được loan truyền rộng rãi. Ông Morrison nói với đài phát thanh Macquarie rằng Tướng Campbell được trao quyền hành động những gì mà ông ta nghĩ là thỏa đáng.
Lãnh tụ đảng Xanh Christine Milne đòi hỏi phải đóng cửa trung tâm tạm giam ngay lập tức và gọi đây là quần đảo ngục tù.
Hội Đồng Tỵ Nạn Úc (RCOA) nói rằng cái chết và thương tích của tầm trú nhân là một thảm kịch cũng như là sự thất bại trong chính sách của chính phủ Úc. Sếp Paul Power kêu gọi bãi bỏ việc thanh lọc bên ngoài lãnh thổ Úc.