Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đảo chính trong đêm, Ankara tuyên bố sẽ thanh lọc mạnh tay

16 Tháng 7, 2016 | Tin thế giới

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đứng canh gác gần Quảng trường
Taksim khi mọi người vẫy cờ ở Istanbul. Photo Courtesy: Reuters

 

Rạng sáng nay 16.7, Thống đốc Istanbul Vasip Shahin tuyên bố cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ thất bại, và những người ủng hộ chính quyền đã bắt đầu chiến dịch bắt giữ những phần tử nổi dậy.

Âm mưu đảo chính bắt đầu vào khoảng 21h30, tối 15.7, khi tiếng súng nổ ra tại một số địa điểm ở thành phố Ankara, trong khi lực lượng quân sự phong toả cầu Bosphorus ở Istanbul và bao vây một số địa điểm then chốt.

Theo Reuters, lúc 22h02, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thông báo về việc đảo chính đang xảy ra, kêu gọi bình tĩnh. Ông cho biết một nhóm trong quân đội nước này muốn lật đổ chính phủ, nhưng lực lượng an ninh sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết”.

CNN đưa tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ đã kiểm soát chính phủ và ban hành thiết quân luật, theo một thông báo được biên tập viên đọc trên kênh truyền hình nhà nước TRT.

Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Dogan đưa tin binh lính bắn vào người dân, khi họ đang cố đi qua cây cầu Bosphorus sáng sớm nay để biểu tình phản đối đảo chính. Một số bị thương. Nhiều cây cầu lớn ở thủ đô Ankara đã bị phong toả.

Trong khi đó khi trả lời phỏng vấn trên đài CNN của Mỹ, Tổng thống Erdogan nói: “Chúng tôi sẽ tìm cách khắc phục tình hình”. Ông Erdogan kêu gọi những người ủng hộ ông xuống đường bảo vệ chính phủ và cảnh báo những kẻ âm mưu đảo chính sẽ phải trả giá đắt.

Trước lời kêu gọi của Tổng thống Erdogan, nhiều người đã đáp lại và bất chấp cảnh báo của phe đảo chính để trào ra đường phản đối âm. Trong đó, một người đàn ông hô to rằng: “Chúng tôi sẽ không rời khỏi đất nước này”.

 

Quân đội chặn cây cầu Bosphorus ở Istanbul. Photo Courtesy: Getty

 

Đến sáng ngày ngày 16.7, kênh truyền hình NTV dẫn lời Thống đốc Istanbul Vasip Shahin cho biết: “Nỗ lực đảo chính quân sự đã kết thúc thất bại. Đã bắt đầu tạm giam những kẻ tổ chức cuộc nổi loạn”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ trừng phạt những người tổ chức cuộc đảo chính ở mức nghiêm khắc nhất của pháp luật.

Phát biểu trước truyền thông, Tổng thống Erdogan còn cho biết cuộc đảo chính là hành động phản quốc và những người liên quan sẽ phải trả giá đắt. Hành động này do một nhóm nhỏ trong quân đội không muốn đoàn kết đất nước gây ra. Ông Erdogan tuyên bố cuộc đảo chính sẽ được coi là lý do để thanh lọc quân đội.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim và các quan chức cấp cao khác thì khẳng định chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hoạt động bình thường. Ông Yildirim gọi âm mưu đảo chính là một hành động khủng bố do những băng đảng tội phạm và những nhóm phi pháp thực hiện.

Đến thời điểm hiện tại, theo lời cảnh sát trưởng thành phố Istanbul cho biết chỉ có 104 binh sĩ tham gia đảo chính. Thủ lĩnh nhóm này là đại tá Muharrem Kose, bị sa thải gần đây do là thành viên của Gulen. Gulen là phong trào tôn giáo và xã hội xuyên quốc gia ở Thổ Nhĩ Kỳ do học giả Hồi giáo người Thổ Nhĩ Kỳ Fethullah Gulen dẫn đầu.

Tổng hợp