Tổng thống Putin bất ngờ sa thải toàn bộ tướng lĩnh Hạm đội Baltic

13 Tháng 7, 2016 | Tin thế giới

Tổng thống Putin tham dự buổi cầu nguyện vào
ngày 11.7.2016 ở Nga. Photo Courtesy: Reuters

 

Trong một hành động khá bất ngờ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho nghỉ việc toàn bộ 50 chỉ huy của Hạm đội Baltic.

Theo tờ The Moscow Times, tổng cộng 50 sĩ quan bị mất chức, bao gồm cả Chỉ huy hạm đội – Phó Đô đốc Viktor Kravchuk và tham mưu trưởng của ông này, Thiếu tướng Sergei Popov.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quyết định được đưa ra vào cuối tháng trước (29.6) sau khi tiến hành cuộc thanh tra toàn diện ở hạm đội này. Cũng theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các chỉ huy của Hạm đội Baltic bị sa thải do “bất cẩn trong huấn luyện chiến đấu, bóp méo sự thật”.

Trong khi đó truyền thông địa phương thì lại nói rằng, các tướng lĩnh Hạm đội Baltic bị sa thải do bị phát hiện cố che đậy một vụ va chạm giữa tàu ngầm Nga Krasnodar với một tàu Ba Lan khi đang diễn tập. Tờ Moscow Times thì nói rằng, họ bị sa thải do “lơ là nhiệm vụ”.

Còn tờ Dailymail dẫn một nguồn tin cho biết, quyết định này có thể là do Hạm đội Baltic đã từ chối thực thi mệnh lệnh trong vụ máy bay chiến đấu áp sát tàu khu trục USS Donald Cook của Hải quân Mỹ ở biển Baltic hồi tháng 4 năm nay.

Nhìn chung, vụ sa thải hàng loạt khiến hải quân nước Nga đối mặt với khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ năm 1950. Hạm đội biển Baltic thuộc quân khu miền tây của Nga và là một trong 4 hạm đội chính của hải quân nước này.

Biển Baltic là vị trí chiến lược trên biển; giáp Nga và Estonia, Latvia và Lithuania – nơi NATO, Thụy Điển, Phần Lan và Ba Lan đã tăng cường sự hiện diện. Đây cũng là điểm xung đột tiềm tàng giữa các tàu hải quân châu Âu, Mỹ và hạm đội Nga. Do đó, Hạm đội biển Baltic đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với an ninh quốc gia Nga.

Tổng hợp