“Nụ hôn chống lại thù ghét”. Đó là nội dung kêu gọi của hai
người trẻ Đức ủng hộ Anh ở lại với EU. Photo Courtesy: Reuters
Hôm nay 23.6, người dân Anh sẽ trả lời cho câu hỏi thoát ly hay ở lại Liên minh châu Âu (EU). Trước giờ bỏ phiếu, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỉ lệ người ủng hộ “đi” và “ở” gần như ngang nhau, phần “do dự” cũng khá cao với 14% cử tri chưa biết chọn bên nào.
Các điểm bỏ phiếu tại 362 khu vực mở cửa vào 6h00 GMT và kết thúc lúc 21h00 GMT. Kết quả dự kiến được công bố vào khoảng 1h00 GMT đến 3h00 GMT ngày 24.6. Dự kiến, có khoảng 46.5 triệu cử tri trên toàn Liên hiệp Vương quốc Anh tham gia bỏ phiếu tại cuộc trưng cầu lần này, con số kỷ lục cho một cuộc bỏ phiếu tại xứ sở sương mù.
Các thỏa thuận thương mại, vấn đề nhập cư, luật lao động, quy định đi lại, các giao dịch tài chính… sẽ là những vấn đề nóng mà Anh và EU phải giải quyết nếu đa số người Anh lựa chọn nói lời chia tay.
Phần lớn các khảo sát ý kiến đều cho thấy số quan điểm “rời” và “ở lại” chênh lệch không nhiều. Chiến dịch chọn rời EU cho rằng kinh tế Anh hưởng lợi từ Brexit, tức Anh rời khỏi châu Âu. Thủ tướng David Cameron tuyên bố điều này làm kinh tế hỗn loạn.
Ông Cameron nói với những người ủng hộ ở lại rằng: “Hãy tham gia và bỏ phiếu ‘ở lại’ vì một nước Anh lớn hơn, tốt hơn bên trong EU đã cải tổ”. Còn phe muốn rời EU nói mức độ nhập cư cao sắp không thể kiểm soát ở EU và đã đến lúc chuyển quyền lực từ Brussels về London.
Hiện các nhà vận động của cả hai phe hôm qua đều tìm cách giành 10% cử tri chưa quyết định “rời” hay “ở lại”. Tầng lớp trẻ tuổi ủng hộ EU nhiều hơn những người lớn tuổi nhưng khả năng cao họ sẽ không đi bỏ phiếu.
Đồng bảng Anh cuối ngày hôm qua tăng giá mạnh nhất so với Mỹ kim sau khi một khảo sát cho thấy phe “ở lại” hoàn toàn vượt lên với 80% khả năng là Anh sẽ không rời EU. Các nhà đầu tư, công ty đều đang chuẩn bị cho sự biến động trên thị trường tài chính bất kể kết quả như thế nào.
Tổng hợp