Ông Duterte nói nếu sau hai năm mà vấn đề Biển Đông không tiến triển
thì ông sẽ đàm phán song phương với Trung Quốc. Photo Courtesy: Reuters
Theo báoInquirercủa Phi Luật Tân đưa tin, Tổng thống tân cử Rodrigo Duterte đã đảm bảo trong vòng 2 năm tới sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán song phương nào diễn ra giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.
Nhật báo này dẫn lời cựu ngoại trưởng Phi Luật Tân, ông Albert del Rosario ngày 17.6 xác nhận điều này. Phó chánh án tòa án tối cao Phi Luật Tân, ôngAntonio Carpio cũng khẳng định đã nhận được cam kết tương tự từ ông Duterte.
Ông Del Rosario đóng vai trò là trưởng nhóm công tác, còn ông Carpio là quan sát viên tham gia vụ kiện của Phi Luật Tân đối với Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông. Các nguồn tin gần đây cho biết tòa trọng tài thường trực ở The Hague (PCA) có thể sẽ đưa ra phán quyết về vụ kiện vào ngày 7.7 tới.
Trước đó, hôm 10.6, ngoại trưởng sắp nhậm chức của Phi Luật Tân, ôngPerfecto Yasay, nói trên truyền hình rằng đàm phán song phương với Trung Quốc là “điều cần thiết” bởi PCA không có cơ chế buộc các nước thực thi phán quyết. “Kể cả khi PCA ra phán quyết có lợi cho chúng ta, thì đàm phán song phương vẫn là biện pháp giải quyết xung đột”, ông Yasay nói.
Về việc PCA không có cơ chế buộc Trung Quốc thực thi phán quyết, ôngCarpio cho rằng Phi Luật Tân “sẽ quyết định những biện pháp cần thiết để thi hành phán quyết của PCA” và khẳng định nước này “không đơn độc”.
Cả hai ông Del Rosario và Carpio đã từng tham gia gia vụ kiện với vai trò là trưởng nhóm công tác và giám sát của Phi Luật Tân về vụ kiện Trung Quốc tại PCA.
Tổng hợp