Chu Vĩnh Khang trong phiên xét xử năm ngoái. Photo Courtesy: Reuters
Theo Reuters, Chu Bân, con trai của ôngChu Vĩnh Khang bị tòa tuyên 18 năm tù cùng khoản tiền phạt 350.2 triệu nhân dân tệ (53 triệu Mỹ kim) do nhận hối lộ và tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.
Trước khi bị bắt, Chu Bân từng bỏ chạy tới Mỹ hồi đầu năm 2013 để trốn lệnh bắt tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Chu Bân đã trở về nước sau khi thương lượng với giới chức Trung Quốc, nguồn tin thạo tin cho biết.
Còn bà Jia Xiaoye, 46 tuổi, người từng làm việc cho Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, và là vợ của ông Chu Vĩnh Khang cũng phải hầu tòa trong một phiên xử kín và bị kết án 9 năm tù vì nhận hối lộ.
Theo cáo trạng, bà Jia Xiaoye bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng của chồng, cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang để nhận hối lộ. Số tiền hối lộ bà Jia Xiaoye đã nhận không được công bố. Sau phiên xử kín, Tòa án thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc cho biết bà Jia Xiaoye không kháng cáo.
Cũng nên nhắc lại rằng, ông Chu Vĩnh Khang là một trong số những nhân vật quyền lực bị “ngã ngựa” trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tháng 7.2014, Uỷ ban trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo quyết định điều tra đối với ông Chu Vĩnh Khang. Ông Chu sau đó bị khai trừ đảng vào tháng 12.2014.
Ông bị bắt giam và lĩnh án tù chung thân năm 2015 do các tội danh nhận hối lộ trên 21 triệu Mỹ kim, lạm quyền và cố ý làm lộ bí mật quốc gia.
Tổng hợp