Trong bài phát biểu hôm 4.6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani nói rõ: “Ở Biển Đông, chúng ta đã chứng kiến hoạt động cải tạo đất nhanh và quy mô lớn, xây dựng các tiền đồn và dùng chúng cho mục đích quân sự”.
Tuy trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Nhật đã không nhắc đích danh Trung Quốc, nhưng nó không khó để nhận ra rằng đây chính là những bình luận rõ ràng nhằm vào các hoạt động cải tạo tại các đảo ở Biển Đông của Bắc Kinh.
Bộ trưởng Gen Nakatani còn cho hay để giúp Phi Luật Tân và các quốc gia Đông Nam Á, Nhật Bản đã trợ giúp các nước này cải thiện khả năng trinh sát, tiến hành các cuộc tập trận chung và hợp tác trong việc phát triển các thiết bị mới.
Ông Nakatani nói: “Tôi cho rằng điều quan trọng là cần cải thiện khả năng của các quốc gia trong vùng… bằng cách kết hợp huấn luyện chung, trợ giúp xây dựng năng lực và hợp tác công nghệt, thiết bị quốc phòng”.
Cũng trong bài phát biểu tại Tân Gia Ba, ông Nakatani cũng miêu tả việc Trung Quốc chặn máy bay do thám quân sự của Mỹ gần đây là “đặc biệt nguy hiểm”. Ông đã tái khẳng định sự ủng hộ của Nhật Bản đối với các nỗ lực của Washington nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông bằng cách đưa các tàu quân sự tới gần các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép.
Bộ trưởng Nakatani cũng không quên nhắc nhở Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết sắp tới của Tòa Trọng tài Thường trực tại La Hay, Hà Lan trong vụ Phi Luật Tân kiện Trung Quốc về “đường lưỡi bò”.
Ông Nakatani nhấn mạnh: “Mọi phán quyết hay quyết định do các tòa án liên quan đưa ra phải được tất cả các bên tuân thủ đầy đủ theo luật pháp quốc tế liên quan”.
Đối thoại Shangri-La, nơi quy tụ giới chức quốc phòng hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, lần thứ 15 sẽ tiếp tục trong 2 ngày họp cho đến ngày 5.6.