Một người bị bắt vì quá khích khi xuống đường phản
đối ông Trump vào hôm 27.5.2016. Photo Courtesy: Reuters
Trái ngược với không khí bình yên trong Trung tâm Hội nghị San Diego khi hàng ngàn người chăm chú lắng nghe bài phát biểu của ông Trump, thì bên ngoài đám đông diễu hành liên tục hô vang những khẩu hiệu phản đối, dương cao biểu ngữ chỉ trích chính sách trục xuất tất cả dân nhập cư bất hợp pháp của tỉ phú này.
Với hơn 1,000 người tham gia, cuộc biểu tình ở San Diego được xem là một trong những cuộc biểu tình chống ông Trump lớn nhất.
Một số phần tử quá kích trong đoàn biểu tình này thậm chí còn cố chọc thủng hàng rào an ninh, trèo lên lan can và ném đồ vật vào lực lượng cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu người dân giải tán và theo báo cáo, ít nhất 3 người đã bị bắt giữ.
San Diego, thành phố nằm ở biên giới Mỹ – Mexico, có cảng San Ysidro với hơn 300,000 lượt dân nhập cư bất hợp pháp mỗi ngày. Phần đông cư dân sinh sống và làm việc ở San Diego là những người mang 2 quốc tịch Mỹ và Mexico. Hơn 1/3 dân số tại thành phố này là người gốc Latin.
Trước đó, tỉ phú Trump đã kêu gọi xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Mỹ – Mexico và trục xuất gần 11 triệu dân nhập cư bất hợp pháp. Kế hoạch này sau đó đã nhận được các ý kiến trái chiều. Trong khi các nhà phê bình khẳng định kế hoạch này “nhẫn tâm không cần thiết” và “không khả thi” thì nhiều người bảo thủ lại ủng hộ.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump bị phản đối với California, bang có cộng đồng dân cư gốc Latin nhiều nhất nước Mỹ.
Tuy nhiên, dù bị phản đối và không được nhiều chính khách Mỹ, nhưng theo các cuộc thăm dò mới nhất, Donald Trump đã lần đầu tiên “ngang cơ” với ứng viên sáng giá của phe Dân chủ Hillary Clinton. Trong khi chỉ sáu tháng trước, hầu hết các nhà quan sát chính trị đều đánh giá thấp cơ hội của cựu ngôi sao truyền hình thực tế.
Một cậu bé đứng từ trên cao nhìn đoàn người biểu tình chống ông
Trump ở San Diego, California hôm 27.5.2016. Photo Courtesy: Reuters
Dan Mahaffee bình luận: “Sự thay đổi trong tỷ lệ thăm dò ủng hộ Trump cho thấy điều đó. Đảng Cộng hòa đã bắt đầu tiến trình hàn gắn với Trump và thăm dò ông về những chính sách cụ thể”.
Và khi đã cầm chắc tấm vé ứng viên Tổng thống đại diện của phe Cộng hòa, Trump có thể tập trung vào một cuộc đấu toàn diện với Hillary Clinton. Thực tế, tỷ phú Mỹ đã bắt đầu dựng lên một bức tranh về nữ đối thủ, gọi bà là “Hillary lươn lẹo”, với ý đồ vẽ ra một Hillary không trung thực và bất tín.
Trong khi đó, bà Hillary Clinton lại chìm trong bê bối khi bị cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh nước Mỹ khi sử dụng máy chủ và tài khoản điện thư cá nhân cho công việc chính thức trong thời gian đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ. Một ủy ban của Hạ viện cũng đang điều tra về trách nhiệm của bà trong vụ tấn công khủng bố năm 2012 nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya (làm 4 người Mỹ, trong đó có Đại sứ Chris Stevens, thiệt mạng).
Với lợi thế ngày càng mạnh khi nắm chắc trong tay diễn đàn và hội nghị toàn quốc sắp tới của Đảng Cộng hòa, Donald Trump sẽ không dễ dàng bị hạ gục trong cuộc đua giành ghế Tổng thống Mỹ.
Tổng hợp