Ông Alexander Van der Bellen đến điểm bầu cử vào
ngày 20.5.2016 tại Vienna (Áo). Photo Courtesy: Reuters
Theo số liệu do Bộ nội vụ Áo cung cấp, ông Van der Bellen đã giành được 50.3% so với đối thủ chỉ được 49.7%, kém khoảng 31.000 phiếu bầu, để chính thức trở thành tân tổng thống của quốc gia này.
Phản ứng trước kết quả trên, Thủ tướng Pháp Manuel Valls nói rằng ông cảm thấy “nhẹ nhõm.” Nếu ông Hofer giành chiến thắng, Áo sẽ trở thành quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu (EU) sở hữu một nguyên thủ quốc gia chủ trương cựu hữu.
Cùng ngày, ứng cử viên chủ trương cựu hữu Norbert Hofer đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Áo. Trên trang Facebook, ông Hofer cho hay: “Dĩ nhiên… tôi rất buồn. Mong muốn của tôi là được chăm lo cho đất nước tuyệt vời này trên cương vị tổng thống.”
Cuộc đua tranh giữa ông Hofer và ứng cử viên độc lập Alexander van der Bellen trong cuộc bầu cử hôm 22.5 có kết quả rất sít sao và phải phụ thuộc vào những lá phiếu vắng mặt để xác định người thắng cuộc.
Ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, ông Alexander Van der Bellen tuyên bố sẽ dành tâm huyết giải quyết những vấn đề gây chia rẽ trong công luận Áo đã bộc lộ trong cuộc bầu cử lần này.
Quan điểm này có lẽ cũng tương đồng với ông Norbert Hofer khi trước đó cho rằngbất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Áo đều có nhiệm vụ phải đoàn kết người dân trong nước.
Ông Alexander Van der Bellen là nhà hoạt động môi trường đầu tiên trở thành tổng thống của Áo. Ông là con trai của một gia đình nhập cư sống tại vùng Tyrol của Áo. Ông lớn lên tại Kaunertal và không nói tiếng Nga.
Ông học kinh tế học tại Đại học Innsbruck,sau đó được bổ nhiệm làm giáo sư tại Đại học Vienna. Ông về hưu năm 2009. Năm 1994 được bầu vào quốc hội và giai đoạn 1997-2008 ông là phát ngôn viên của Đảng Xanh.
Tổng hợp