Tổng thống Mỹ sẽ thăm Hiroshima nhưng sẽ không xin lỗi vụ ném bom nguyên tử

11 Tháng 5, 2016 | Tin thế giới

 

Bồ câu bay trên Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima
tại buổi tưởng niệm ngày 6.8.2015. Photo Courtesy: Reuters

 

Tổng thống Barack Obama sẽ trở thành người đầu tiên đến thăm Hiroshima, trên một cương vị tổng thống, vào cuối tháng này nhưng ông sẽ không xin lỗi chuyện Mỹ ném bom nguyên tử xuống đây vào cuối thế chiến II.

Vào hôm 10.5, tờ Washington Post (Mỹ) dẫn thông báo từ Văn phòng tổng thống Mỹ cho hay Tổng thống Obama sẽ là tổng thống Mỹ đầu tiên thăm TP Hiroshima (Nhật) khi còn tại nhiệm vào ngày 27.5 tới.

Chuyến thăm diễn ra 71 năm sau khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima ngày 6.8.1945 trong Chiến tranh thế giới thứ hai làm 140,000 người chết. Quả bom nguyên tử thứ hai của Mỹ được thả xuống TP Nagasaki ba ngày sau đó làm 80,000 người chết.

Như vậy ông Obama sẽ là người đầu tiên đặt chân đến Hiroshima trên cương vị của một tổng thống. Trước đó, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng đã từng tới thăm Hiroshima, nhưng lúc đó ông Carter đã kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Tổng thống Mỹ hồi tháng 11.2009 trong chuyến thăm Nhật Bản lần đầu tiên cũng bày tỏ ngõ ý muốn được thăm Hiroshima. Song phe đối lập đã chỉ trích tổng thống Obama là có ý đồ thực hiện “tour xin lỗi”. Ngoài ra, tổng thống Obama còn bị công kích về chính sách đối với Iran và Cuba.

Thư ký báo chí Washington Josh Earnest trong một cuộc họp báo gần đây cho biết Hiroshima là một địa điểm lịch sử quan trọng đối với thế giới. Song khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ có cho rằng Nhật Bản xứng đáng được nhận một lời xin lỗi chính thức từ phía chính quyền Mỹ, ông Earnest đã đáp lại là không.

Ông Earnest cũng tuyên bố với cánh báo chí rằng Tổng thống Obama hiểu nước Mỹ chịu trách nhiệm đặc biệt là quốc gia sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh nên ông sẽ nhấn mạnh trách nhiệm của Washington là dẫn dắt thế giới với nỗ lực tiêu hủy loại vũ khí này.

Chuyến thăm TP Hiroshima là một phần trong chuyến công du châu Á từ ngày 21 đến 28.5 của Tổng thống Obama, bao gồm cả việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật và có chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam.

Vào tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng là quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ đến thăm di tích lịch sử Hiroshima trong một cuộc gặp ngoại giao để chuẩn bị cho diễn đàn G7.

Trong cuốn sổ lưu niệm ông Kerry đã viết: “Nơi đây nhắc nhở chúng ta về nghĩa vụ phải chấm dứt đe doạ của vũ khí hạt nhân và cùng nỗ lực để tránh xảy ra chiến tranh”.

Tổng hợp