Phóng viên BBC bị Triều Tiên bắt giữ và trục xuất

09 Tháng 5, 2016 | Tin thế giới

 

Phóng viên BBC Rupert Wingfield-Hayes (trái) lúc chưa bị bắt. Photo Courtesy: Telegraph.co.uk

 

Vào ngày 9.5, hãng tin BBC của Anh hôm cho biết một nhóm phóng viên và nhân viên của họ đã bị giới chức Triều Tiên bắt giữ và sẽ bị trục xuất về nước do những phóng sự “thiếu tôn trọng” của họ khi đưa tin về Triều Tiên.

Theo thông tin do BBC cung cấp, 3 nhân viên của hãng bị Triều Tiên bắt giữ và trục xuất gồm phóng viên Rupert Wingfield-Hayes, nhà sản xuất Maria Byrne và quay phim Matthew Goddard. Cả 3 người hiện đã được các nhân viên giám sát đưa ra sân bay để trục xuất về nước.

Cả ba nhân viên này đã bị bắt hôm 6.5 khi họ chuẩn bị về nước. Trước khi ra sân bay, phóng viênRupert đã bị xét hỏi trong 8 tiếng và phải ký vào một biên bản, được cho là biên bản xin lỗi.

Theo lời ông O Ryong Il, Tổng thư ký Ủy ban Hòa bình Quốc gia Triều Tiên, cho biết bản tin của phóng viên Wingfield-Hayes đã “nói xấu hệ thống Triều Tiên và lãnh đạo Triều Tiên” nên bị trục xuất. Phóng viên Rupert Wingfield-Hayes được tin sẽ bị cấm vĩnh viễn không được phép quay trở lại Triều Tiên.

Theo đó trong một bản tin, Wingfield-Hayes nói: “Trên truyền hình nhà nước, nhà lãnh đạo trẻ dường như dành nhiều thời gian ngồi trên ghế lớn xem bắn pháo vào sườn núi”. Mô tả này theo chính quyền Triều Tiên là “thiếu tôn trọng”.

Sự bắt giữ và trục xuất này diễn ra cùng lúc Triều Tiên đang tổ chức Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7.

Hơn 100 phóng viên nước ngoài được Triều Tiên mời tới đưa tin đại hội đảng, trong động thái được cho là nhằm cho thế giới thấy thành tựu phát triển tên lửa, hạt nhân của nước này.

Tuy nhiên, tờ The Independent, đưa tin theo sát các nhà báo là những “người giám sát”. Những người này sẽ có “nhiệm vụ” thông dịch cho các nhà báo; nhắc nhở các nhà báo những nơi nào họ được đến và nơi nào không; truyền đạt đường lối chính thức của Bình Nhưỡng trên tất cả phương diện, từ mối quan hệ với Mỹ đến cách gọi tên đất nước Triều Tiên…

Tổng hợp