Nam Dương kêu gọi Mã Lai và Phi Luật Tân tuần tra chung trên biển

05 Tháng 5, 2016 | Tin thế giới

 

Hải quân Phi Luật Tân trên tàu BRP Gregorio del Pilar. Photo Courtesy: Petrotimes

 

Đây được xem là một phản ứng với các mối đe dọa ngày càng tăng xảy ra ở các tuyến đường biển thương mại trọng điểm của khu vực Đông Nam Á.

Vào ngày 5.5.2016 tới đây, ngoại trưởng và lãnh đạo quân đội ba nước Nam Dương, Mã Lai và Phi Luật Tân sẽ nhóm họp tại thủ đô Jakarta, Nam Dương để thảo luận vấn đề tăng cườngan ninh hàng hảiở vùng biên giới giữa hai nước và khu vực chung quanh, như là một phản ứng với các mối đe dọa ngày càng tăng xảy ra ở các tuyến đường biển thương mại trọng điểm của khu vực Đông Nam Á.

Cuộc họp được triệu tập theo sáng kiến của Nam Dương, đang đặc biệt lo ngại sau vụ 14 thủy thủ Nam Dương bị phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf bắt cóc ở vùng biển Phi Luật Tân hồi tháng 3.

Theo hãng thông tấn Antara (Nam Dương), nhân hội nghị này, đại diện ba nước sẽ đề cập đến khả năng tổ chức những cuộc tuần tra hỗn hợp ở vùng biển xung quanh đảo Sulawesi (Nam Dương), Zamboanga (Mã Lai) và Sulu (Phi Luật Tân), những nơi thường xảy ranạn cướp biển và bắt cóc con tinđể đòi tiền chuộc. Kế hoạch này từng được nêu lên trong quá khứ, nhưng đã bị tạm gác qua một bên do cáctranh chấp chủ quyềnchồng chéo trong khu vực.

Vấn đề là trong thời gian gần đây, cướp biển đã lộng hành trở lại và từ khi lên cầm quyền vào năm 2014, Tổng thống Nam Dương Joko Widodo đã đưa vấn đề an ninh hàng hải lên hàng ưu tiên.

Trước đây, Bộ trưởng phụ trách an ninh của Nam Dương, ông Luhut Panjaitan, đã từng bày tỏ sự quan ngại vùng biển giữa Nam Dương và Phi Luật Tân đang càng ngày càng mất an ninh, do đó các nước trong khu vực không thể để các nhóm Hồi giáo cực đoan lợi dụng bất ổn đểthiết lập sự hoạt động vàbiến các tuyến đường biển chiến lược này thànhmột “Somalia mới”.

Từ giữa thập niên 1960 đến nay, đây là một trong những nơi có nhiều hải tặc hoạt động. Bên cạnh đó, từ khi các thành phần Hồi giáo cực đoan ở Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân, nổi dậy chống chính phủ, khu vực này đã trở thành ổ bạo loạn Hồi giáo.

Bình luận về tính khả thi của kế hoạchtuần tra chung trên biểnđể đối phó với tình trạng hải tặc và bắt cóc gia tăng trong khu vực Đông Nam Á của 3 nước Nam Dương, Mã Lai và Phi Luật Tân, nhà phân tích an ninh hàng hải Almak Helvas Ali cho rằng: “Nếu tuần tra ở biển Sulu, Nam Dương cần thêm nguồn lực như tàu và kinh phí. Hải quân Phi Luật Tân cũng vậy, nhưng hiện nay nước này có nhiều hạn chế. Hải quân Phi Luật Tân chỉ tập trung vào Biển Đông trong khi vùng biển phía Nam như Sulu và Mindanao lại rất yếu”.

Để vượt qua khó khăn này, nhà phân tích đề nghị việc tuần tra của hải quân nên được tăng cường thêm lực lượng trên không. Như thế, cả 3 nước có thể huy động đủ lực lượng để cùng tham gia tuần tra.

Theo Petrotimes