< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước tại Điện Cẩm Linh. Photo Courtesy: Reuters |
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang hy vọng có thể bán cổ phần trong các doanh nghiệp được đánh giá cao nhất đất nước để có thêm tiền, nhằm cứu vớt nền kinh tế.
Theo CNN, Tổng thống Putin đã thảo luận về kế hoạch tư nhân hóa với các quan chức Nga hôm 1.2, cho hay chuyện bán cổ phần nên được tiến hành nhanh chóng song không đồng nghĩa với việc đưa ra “mức giá quá thấp”. Các doanh nghiệp chiến lược quan trọng sẽ không được bán và những người chủ mới của các công ty Nga phải ở trên đất Nga, ông Putin cho biết.
Trong số các công ty quốc doanh mà Chính phủ Nga dự định bán cổ phần gồm ngân hàng Sberbank, ngân hàng VTB, hãng hàng không Aeroflot, công ty viễn thông Rostelecom, hãng vận chuyển hàng hải Sovkomflot, 2 tập đoàn dầu khí khổng lồ Bashneft và Rosneft. Hiện tại, chính phủ đang nắm giữ phần lớn cổ phần trong các công ty trên.
Còn theo Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Alexey Ulyukayev cho hay chuyện tư nhân hóa không nên bị trì hoãn ra thêm, song ông cũng nói không có lý do gì để phải “hoảng loạn”. Nhưng theo ông nhận định thì 2 công ty dầu Bashneft, Rosneft cùng Tập đoàn Khai thác kim cương Alrosa có thể sẽ được tư nhân hóa trước tiên vì những doanh nghiệp này đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật và pháp lý, đồng thời được các nhà đầu tư biết đến hơn cả.
Trong số những cái tên tiếp theo có thể gồm Rostelecom, RusHydro, Aeroflot, Sovcomflot và một số tập đoàn công nghiệp khác, theo Bộ Phát triển Kinh tế Nga. Trước đó một ngày, ông Ulyukayev cho biết Nga đã trì hoãn kế hoạch tư nhân hóa trong 2 năm qua nhưng nay không thể chờ đợi thêm nữa do ngân sách Nga đang lâm nguy. Quan chức này nhấn mạnh quá trình tư nhân hóa cần minh bạch và hiệu quả.
Nước Nga hiện chật vật vì các lệnh trừng phạt từ phương Tây và giá dầu thấp. Kinh tế nước này sụt giảm đến 3.7% trong năm 2015 và là một trong 10 nền thị trường mới nổi diễn biến tệ nhất năm qua.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho rằng Nga sẽ suy giảm 1% trong năm nay. Chính phủ nước này đã và đang bị buộc phải cắt giảm chi tiêu. Thống kê chính thức cho thấy đang có hơn 20 triệu người Nga, tức gần 14% dân số, sống trong cảnh nghèo. Vào năm 2014, con số này chỉ là 16 triệu người.
Tổng hợp